Xử lý nhiều tổ chức, cán bộ vi phạm, liên quan tham nhũng

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do thượng tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 16 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Nam Định.

Chiều 6.9, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an - Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Nam Định. Đoàn sẽ kiểm tra đến ngày 22.9 tại 16 cơ quan, đơn vị.
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Nam Định, từ năm 2011 đến tháng 3.2017, các cấp ủy trong tỉnh đã kiểm tra 5.175 lượt tổ chức Đảng trực thuộc và 10.498 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 9.022 lượt tổ chức Đảng và 19.761 đảng viên, phát hiện 86 tổ chức Đảng và 477 đảng viên vi phạm; thanh tra các cấp đã thực hiện 953 cuộc thanh tra, thu hồi gần 73 tỉ đồng và 506.750 m2 đất.
Cùng ngày, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng do ông Phan Văn Sáu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, làm trưởng đoàn đến làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, giai đoạn từ năm 2011 đến quý 1/2017.
Theo báo cáo, thời gian qua, ngành thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện 590 cuộc thanh tra ở 917 đơn vị, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 28,4 tỉ đồng, chấn chỉnh theo đúng quy định tài chính hơn 122 tỉ đồng...
Qua kết quả thanh tra phát hiện 4 vụ với 5 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng cùng số tiền thiệt hại trên 21,6 tỉ đồng. Xử lý tham nhũng và sai phạm kinh tế qua kết luận của cơ quan kiểm toán hơn 1 tỉ đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.