Xử phạt 4 lái xe chở rác đi vào làn đường buýt nhanh BRT

13/04/2017 13:35 GMT+7

Cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt đối với 4 tài xế điều khiển xe chở rác đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT .

Ngày 13.4, Đội cảnh sát giao thông số 7 (PC67 - Công an TP.Hà Nội) đã mời 4 tài xế lái xe chở rác lên trụ sở để làm việc và ra quyết định xử phạt về hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT.
4 tài xế thuộc Xí nghiệp vận tải cơ giới Công ty cổ phần môi trường Hà Đông (Hà Nội) gồm: Nguyễn Quang Long (31 tuổi, trú quận Hà Đông), Lê Tiến Thao (35 tuổi, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội),  Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi, trú quận Hà Đông), Cao Đức Long (43 tuổi, trú quận Hà Đông).
Tại cơ quan công an, 4 tài xế lái xe tường trình, sáng ngày 11.4, điều khiển xe vận chuyển rác từ khu vực quận Hà Đông đi bãi rác ở huyện Đông Anh. Khi lưu thông đến đường Tố Hữu thì gặp ùn tắc, lo lắng muộn giờ cân rác nên 4 tài xế đã điều khiển xe đi vào làn đường riêng dành cho xe buýt nhanh BRT.
Đội cảnh sát giao thông số 7 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 tài xế về 2 lỗi: “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định” và “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”. Với 2 lỗi này, mỗi tài xế sẽ bị phạt tổng số tiền là 1,7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Đáng chú ý, 1 trong 4 xe vi phạm nêu trên đã từng bị Đội cảnh sát giao thông số 7 xử phạt về hành vi điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định.
Trước đó, vào ngày 11.4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh 4 xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn đường dành riêng cho BRT. Lúc này ở các làn đường còn lại, hàng loạt phương tiện đang di chuyển với tốc độ chậm để đi qua đoạn đường ùn tắc tại ngã tư Tố Hữu - Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.