Xưởng giấy 'tra tấn' khu dân cư

14/09/2016 09:30 GMT+7

Người dân ở phố Nghĩa Sơn 1 và Nghĩa Sơn 3 (P.Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa) đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường do xưởng sản xuất giấy của Công ty TNHH Hoàng Đông gây ra.

Xưởng sản xuất giấy này chính thức hoạt động vào năm 2002, trên diện tích 400 m2, nằm trong khu dân cư thuộc phố Nghĩa Sơn 1 và Nghĩa Sơn 3. Hiện công ty đã mở rộng diện tích xưởng lên 1.500 m2, chuyên sản xuất giấy cuộn bìa catton, công suất khoảng 1.000 tấn/năm. Từ khi đi vào hoạt động, xưởng giấy đã bị người dân phản ứng gay gắt vì gây ô nhiễm môi trường, nhiều lần kiến nghị cơ quan hữu trách yêu cầu ngừng hoạt động và di chuyển ra khỏi khu dân cư.

tin liên quan

Nuôi heo gây ô nhiễm khu dân cư
Nhiều hộ chăn nuôi heo tại xã Gia Kiệm và Gia Tân 3 (H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã xả nước thải ra mương thoát nước khiến người dân phải sống trong cảnh ô nhiễm.
Anh Nguyễn Văn Tam (40 tuổi, ngụ tại phố Nghĩa Sơn 1) cho biết, nước thải của xưởng thải trực tiếp ra các mương nước của khu phố, gây mùi hôi thối rất khó chịu. Vào những ngày xưởng đốt lò, thải khói đen ngùn ngụt, bốc mùi khét lẹt. Theo anh Tam, lợi dụng những ngày trời mưa và đêm khuya, xưởng giấy cho xả nước thải hết công suất ra các mương nước thải của khu phố. Nhiều lần người dân bắt quả tang việc xả thải này và quay clip làm bằng chứng. “Nhiều khi xưởng hoạt động cả ngày lẫn đêm, xả khói đen, khiến người dân cảm thấy ngột ngạt”, ông Đỗ Xuân Lưu (58 tuổi, ngụ tại khu phố Nghĩa Sơn 3) nói.
Từ năm 2008 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã 3 lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với công ty này. Ngày 15.4, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra, lập biên bản và kết luận: “Xưởng sản xuất giấy của Công ty TNHH Hoàng Đông không thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường, chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình cấp thẩm quyền xác nhận”.
Theo ông Nguyễn Gia Lượng, Phó chủ tịch UBND P.Tào Xuyên, ngày 8.9, qua kiểm tra, Sở TN-MT, PC49 (Công an tỉnh Thanh Hóa) và UBND P.Tào Xuyên phát hiện xưởng sản xuất giấy này chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm rò rỉ nước thải ra môi trường; nhà xưởng xuống cấp nghiêm trọng, không đủ điều kiện để hoạt động công nghiệp; việc nâng công suất hoạt động của nhà máy và tập kết nguyên vật liệu tại hành lang gầm cầu Hoàng Long là tự phát và không được cấp phép.
“Hiện cơ quan chức năng yêu cầu xưởng giấy chỉ duy trì sản xuất với công suất 200 tấn/năm, khẩn trương đầu tư hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh tìm phương án di dời toàn bộ nhà xưởng vào khu công nghiệp trong thời gian sớm nhất”, ông Lượng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.