Thừa Thiên - Huế: Bắt 3 bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
20/03/2024 16:01 GMT+7

3 bị can trú tỉnh Quảng Bình vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngày 20.3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can trú tại tỉnh Quảng Bình về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thừa Thiên - Huế: Bắt 3 bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài- Ảnh 1.

Nhóm bị can tại thời điểm bị bắt giữ

QUỐC ANH

Các bị can bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Bắc (28 tuổi), Trần Hồng Quân (35 tuổi) và Lê Văn Hiền (42 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, từ tháng 8.2023, nhóm bị can này thành lập Công ty TNHH Bắc Nam Vinh (trụ sở tại tổ dân phố 11, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), hoạt động dưới hình thức đưa người đi du lịch ở Hàn Quốc, rồi tìm cách trốn ở lại làm việc.

Khoảng thời gian này, nhóm bị can đã thu nhận hồ sơ của 16 người, với số tiền gần 6 tỉ đồng để tổ chức tour du lịch đi Hàn Quốc. Mỗi người, nhóm này thu khoảng 420 triệu đồng.

Nhóm Bắc, Quân, Hiền hỗ trợ những người này làm giả tài liệu, hợp thức hóa giấy tờ để đủ điều kiện đi du lịch Hàn Quốc. Sau đó nhóm này liên hệ với một công ty tổ chức tour tại TP.Huế để đưa 16 người này đi thì bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.