Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/03/2024 15:25 GMT+7

Cầu Lợi Nông (P.An Đông, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) là công trình gây nhiều bức xúc vì thi công ì ạch, dù được tỉnh Thừa Thiên - Huế duyệt chấp nhận 'đội' vốn gần 70 tỉ đồng. Đến nay, cây cầu đã dần hoàn thiện và bắt đầu thông xe sau 6 năm.

Thời gian qua, khi nhắc đến công trình cầu Lợi Nông bắc qua sông Lợi Nông, nhiều người sống trong khu vực P.An Đông (TP.Huế) đều lắc đầu ngán ngẩm bởi việc thi công ì ạch, thậm chí đắp chiếu dù đã được tăng vốn gần 70 tỉ đồng. Việc này làm ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của người dân ở các vùng lân cận và kết nối các đô thị được xây dựng ở khu vực. 

Sau gần 6 năm mỏi mòn chờ đợi, cầu Lợi Nông đã dần hoàn thiện và bắt đầu thông xe.

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 19.3, cầu Lợi Nông đã được thảm nhựa, các phương tiện được phép lưu thông qua lại. Hiện, đơn vị thi công vẫn gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại như lát đá vỉa hè, thi công các đường giao, dải phân cách cứng ở các điểm nối...

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 1.

Cầu Lợi Nông đã hoàn thiện thảm nhựa, các phương tiện được phép lưu thông qua lại

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 2.

Theo thiết kế, cầu Lợi Nông có thiết kế một nhịp dài hơn 40 m, khổ cầu mở rộng lên 24 m, phía dưới khung dầm dạng mái vòm

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 3.

Sau khi thông xe, cây cầu này đã nối từ đường 26 m khu nhà ở An Đông sang đường 100 m khu A Khu đô thị mới An Vân Dương. Đây là các khu đô thị "trẻ" với nhiều dự án nhà ở, trung tâm thương mại hiện đại, đang phát triển của TP.Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 4.

Dù đã thông xe, tuy nhiên công trình vẫn còn một số hạng mục phụ trợ chưa hoàn thiện như lát đá vỉa hè, thi công các đường giao, dải phân cách cứng ở các điểm nối...

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 5.

Vỉa hè trên cầu đã được lát đá khang trang

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 6.

Như nhiều bài viết đăng tải trên Thanh Niên trước đó, dự án cầu Lợi Nông được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt ngày 26.10.2016, với tổng mức đầu tư 32 tỉ đồng, khởi công tháng 8.2017, thời gian thực hiện 3 năm kể từ ngày khởi công

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 7.

Cuối năm 2018, cây cầu xây xong nhưng nằm chỏng chơ không thể sử dụng được do thiếu hai đường dẫn cầu. Nguyên nhân được xác định do quá trình thiết kế, lập dự án chưa phù hợp thực tế

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 8.

Tại kỳ họp hồi tháng 6.2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án cầu Lợi Nông từ 32 tỉ đồng lên hơn 100 tỉ đồng (tăng hơn 68 tỉ đồng)

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 9.

Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng hơn 24 tỉ đồng và mở rộng mặt cầu hoàn chỉnh 24 m theo quy hoạch được duyệt gần 34 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023

LÊ HOÀI NHÂN

Thừa Thiên - Huế: Cầu 'đội vốn' gần 70 tỉ đồng thông xe sau 6 năm- Ảnh 10.

Riêng tuyến đường Hải Triều đoạn giao với lối dẫn lên cầu Lợi Nông vẫn tạm chưa thể thông xe

LÊ HOÀI NHÂN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.