Thừa Thiên – Huế: Phát hiện nhiều xác động vật quý hiếm cất giữ trong nhà dân

20/04/2023 20:31 GMT+7

Nhiều động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được phát hiện trong tình trạng đã chết, được giữ đông lạnh trong một nhà người dân tại vùng cao A Lưới (Thừa Thiên – Huế).

Ngày 20.4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an H.A Lưới, Hạt kiểm lâm A Lưới tổ chức kiểm tra, phát hiện một nhà dân tàng trữ nhiều động vật hoang dã, quý hiếm.

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện nhiều động vật quý hiếm trong nhà dân - Ảnh 1.

Số động vật hoang dã tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện

N.X

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 18.4, Tổ công tác liên ngành đã kiểm tra đột xuất tại nhà ông L.Đ.H (trú tại TT.A lưới) thì phát hiện 2 cá thể thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm và 43 cá thể động vật hoang dã (gồm kỳ đà, chồn, rùa, dúi...) đã chết, trong tình trạng đông lạnh.

Thời điểm kiểm tra, ông H. khai nhận mua số động vật trên từ một người lạ mặt. Hiện, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân giao nộp nhiều cá thể quý để thả về rừng

Ở một diễn biến khác, trong ngày hôm nay 20.4, tại TP.Huế, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận từ người dân 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (trên khoa học là Cuora bourreti, thuộc nhóm IB, trọng lượng 1kg), 1 cá thể rùa núi vàng (tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc nhóm IIB, trọng lượng 1 kg) và 1 cá thể rùa núi viền (tên khoa học là Manouria impressa, thuộc nhóm IIB, trọng lượng 1 kg).

Theo những người dân, các cá thể động vật hoang dã quý hiếm trên đều do họ tình cờ phát hiện đi lạc vào trong vườn nhà của họ hoặc ngoài đường.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP.Huế đã hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thả các cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.