Thừa Thiên-Huế: Quyết liệt ngăn chặn gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

27/06/2023 11:50 GMT+7

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Công an Thừa Thiên-Huế đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, triển khai nhiều phương án quyết liệt, chặt chẽ.

Ngày 27.6, Công an Thừa Thiên-Huế cho biết, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đã được lực lượng Công an toàn tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, thống nhất, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra an toàn, thuận lợi.

Thừa Thiên - Huế: Quyết liệt ngăn chặn gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

Công an Thừa Thiên-Huế làm việc cùng Sở GD-ĐT về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

N.X

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thừa Thiên-Huế có 38 điểm thi, với trên 13.000 thí sinh. 

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai các biện pháp bảo mật đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh, trật tự...

Lực lượng công an đã phối hợp với Sở GD-ĐT chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các khâu của kỳ thi như lựa chọn địa điểm in sao đề thi, nơi chứa bài thi, khu vực chấm thi.

Trong đó, đặc biệt chú trọng nơi in sao đề thi, phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bí mật, bảo đảm cách ly triệt để với bên ngoài. Lực lượng chức năng đã tổ chức 2 đợt kiểm tra cơ sở vật chất, an ninh, an toàn thông tin tại khu vực in sao đề thi, đồng thời bố trí phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm ngăn chặn thiết bị có khả năng thu, phát tín hiệu hoặc truyền đưa thông tin, kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật vào khu vực này; kiểm tra an toàn về phòng, chống cháy, nổ và đề nghị khắc phục kịp thời…

Thừa Thiên - Huế: Quyết liệt ngăn chặn gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại các điểm thi

N.X

Công an Thừa Thiên-Huế cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương có điểm thi chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh, trật tự, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.

Ngoài ra, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp có hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong thi cử; các trường hợp tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến kì thi.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết, trước đó đã tổ chức rà soát tất cả điểm kinh doanh thiết bị công nghệ, dịch vụ photocopy… nhằm chủ động phát hiện hành vi lợi dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

"Công an Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, thư ký, thanh tra, cán bộ coi thi chuyên đề hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi tiêu cực, gian lận và một số phương pháp nhận biết, xử lý hành vi vi phạm trong thi cử", đại tá Thiên nói.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, mỗi điểm thi sẽ có lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự bên trong, tuần tra, kiểm soát khu vực xung quanh, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phân luồng không để ùn tắc giao thông... tạo thuận lợi cho thí sinh và người thân đến điểm thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.