Thương mại Nga - Trung cao kỷ lục, chiều hướng ngược lại với Mỹ - Trung

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2024 13:26 GMT+7

Dữ liệu do Bắc Kinh công bố cho thấy thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023, trong khi thương mại Mỹ-Trung giảm lần đầu tiên sau 4 năm do căng thẳng địa chính trị.

Số liệu hải quan do Bắc Kinh công bố hôm nay 12.1 cho thấy thương mại Trung Quốc - Nga đạt hơn 240 tỉ USD trong năm 2023, vượt mục tiêu 200 tỉ USD do hai nước láng giềng đặt ra trong các cuộc gặp song phương vào năm ngoái. Con số này thể hiện mức tăng hằng năm 26,3% và là con số cao kỷ lục trong thương mại Trung - Nga, theo AFP.

Ngược lại, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm lần đầu tiên kể từ năm 2019. Thương mại Mỹ - Trung đạt 664 tỉ USD vào năm ngoái, giảm 11,6% so với năm 2022, theo AFP.

Thương mại Nga - Trung cao kỷ lục, chiều hướng ngược lại với Mỹ - Trung- Ảnh 1.

Các container tại cảng ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

AFP

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Vương Kim Tuấn cho rằng nước này sẽ gặp nhiều rào cản hơn trong năm nay. "Tình trạng phức tạp, nghiêm trọng và bất ổn của môi trường bên ngoài ngày càng gia tăng, chúng tôi cần vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy ngoại thương tăng trưởng", ông Vương phát biểu.

Các số liệu mới cũng cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc giảm 4,6% trong năm ngoái, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2016, trong khi nhập khẩu giảm 5,5%.

Nga chi 12 tỉ USD để giúp ngành hàng không sống sót

Hôm nay cũng chứng kiến những số liệu kinh tế ảm đạm ở Trung Quốc, với dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia (NBS) của nước này cho thấy giảm phát ở Trung Quốc tiếp tục diễn ra trong tháng 12.2023, đánh dấu tháng giảm phát thứ ba liên tiếp, và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.