Tin tức thời tiết hôm nay 31.8.2023: Siêu bão số 3 gây gió giật cấp 17

31/08/2023 06:52 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 31.8.2023, hồi 4 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 3 (bão Sao La) cách Hồng Kông khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17.

Tin tức thời tiết hôm nay 31.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 4 giờ ngày 31.8, vị trí tâm bão số 3 (bão Sao La) ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 118,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Tin tức thời tiết hôm nay, 31.8.2023: Siêu bão số 3 gây gió giật cấp 17 - Ảnh 1.

Vị trí tâm bão và đường đi của bão số 3 (bão Sao La)

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, đến khoảng 4 giờ ngày 1.9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 280 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên biển ở phía bắc vĩ tuyến 18; phía đông kinh tuyến 114. Cấp độ nguy hiểm ở cấp 3, phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Đến khoảng 4 giờ ngày 2.9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22 độ vĩ bắc; 114,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên biển ở phía bắc vĩ tuyến 18,5 ; phía đông kinh tuyến 112. Cấp độ nguy hiểm ở cấp 3, phía bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Đến khoảng 4 giờ ngày 3.9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật trên cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên biển ở phía bắc vĩ tuyến 18,5 ; phía đông kinh tuyến 110. Cấp độ nguy hiểm ở cấp 3, phía bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 km, cường độ có khả năng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 13, vùng gần tâm bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 8 - 10 m.

Xem nhanh 20h ngày 31.8: Siêu bão Saola có thể làm Hồng Kông tê liệt, Trung Quốc cảnh báo cao nhất

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay, ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo, ngày và đêm 31.8, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió hướng tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió hướng tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3,5 m. Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió hướng bắc đến tây bắc mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 13, vùng gần tâm bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6 m, sau tăng lên 8 - 10 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 31.8 ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 1.9, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m; vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2; vùng biển phía phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông ở cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn ở Tây nguyên và Nam bộ

Từ ngày 31.8 đến đêm 1.9, khu vực Nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực Bắc Tây nguyên và miền Tây Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 90 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Từ 7 giờ ngày 31.8 đến 7 giờ ngày 2.9, khu vực Nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa, lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 31.8, khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo, mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.