Tình hình Covid-19 ngày 23.3: Mỹ sắp giải tán nhóm phản ứng đại dịch của Nhà Trắng

23/03/2023 12:20 GMT+7

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng sẽ giải tán đội phản ứng Covid-19 sau khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng kết thúc vào tháng 5.

Tình hình Covid-19 ngày 23.3: Mỹ sắp giải tán nhóm phản ứng đại dịch của Nhà Trắng - Ảnh 1.

Điều phối viên phản ứng Covid-19, bác sĩ Ashish Jha, tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào tháng 12.2022.

CHỤP MÀN HÌNH THE WASHINGTON POST

The Washington Post ngày 22.3 dẫn lời các nguồn tin cho biết Nhà Trắng sẽ giải tán đội phản ứng Covid-19 sau khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng kết thúc vào tháng 5.

Một số nhân viên trong đội phản ứng đã rời đi và điều phối viên quốc gia ứng phó với Covid-19 Ashish Jha có thể sẽ rời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi nhóm của ông bị giải tán.

Nhóm phản ứng với Covid-19 của Nhà Trắng được thành lập vào tháng 2.2020 và được mở rộng với khoảng 30 nhân viên dưới thời Tổng thống Biden.

Động thái giải tán nhóm này được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 không còn gây ra gánh nặng cho các bệnh viện Mỹ và mối quan tâm hàng đầu của các cử tri. Mỹ đã tránh được đợt gia tăng số ca tử vong trong mùa đông vào đầu năm nay. Dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết vẫn còn khoảng 2.000 ca tử vong mỗi tuần liên quan đến Covid-19, đây là mức tử vong thấp nhất kể từ những ngày đầu tiên của đại dịch.

The Washington Post dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao cho biết việc kết thúc tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 lúc này là hợp lý.

"Nhờ phản ứng lịch sử của chính quyền Tổng thống Biden đối với Covid-19, nước Mỹ đã an toàn hơn, tốt hơn so với ba năm trước. Covid-19 không còn làm gián đoạn cuộc sống của chúng tôi nhờ các khoản đầu tư và nỗ lực để giảm thiểu tác động tồi tệ nhất của nó. Covid-19 vẫn chưa kết thúc, chiến đấu với nó vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền và việc thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp là diễn biến tự nhiên của phản ứng chống Covid-19", quan chức trên cho biết.

Số nhân viên trong nhóm phản ứng với Covid-19 của Nhà Trắng đã giảm dần, nhưng việc chính thức giải tán nhóm này đánh dấu một cột mốc quan trọng. Đại dịch phủ bóng lên giai đoạn cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump và giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông Biden. Covid-19 đã trở thành trọng tâm của chính phủ Mỹ trong 3 năm và bùng phát thành một trong những cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Tổng thống Biden ra luật giải mật thông tin nguồn gốc virus Covid-19, Trung Quốc phản đối

Tuy nhiên, hiện Covid-19 không còn là nỗi lo lớn đối với người Mỹ. Trong một cuộc thăm dò của Axios/Ipso vào tháng 12.2022, chưa đến 9% người Mỹ "cực kỳ lo ngại" về Covid-19. Trong khi đó, con số này là 31% vào tháng 1.2021, khi ông Biden mới nhậm chức.

Dữ liệu của CDC cho thấy tính đến ngày 22.3, Mỹ đã ghi nhận 103.801.821 ca mắc Covid-19 và 1.121.512 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm và tử vong mới mỗi ngày cũng đang tiếp tục giảm dần.

Chính phủ Mỹ không đơn độc trong việc kết thúc nỗ lực ứng phó với Covid-19. Đại học Johns Hopkins trong tháng này cũng đã tạm dừng công cụ theo dõi đại dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.