Tình hình việc làm tại TP.HCM tháng 1: Tăng người nhận trợ cấp thất nghiệp

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/02/2024 07:07 GMT+7

Tháng 1.2024, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tiếp nhận 9.814 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3.705 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 8.2, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), cho biết trong tháng 1.2024, đơn vị đã tổ chức 7 sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại trung tâm và các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc.

Ngoài hoạt động trên, đơn vị cũng liên hệ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm thời vụ, bán thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2024 để giới thiệu đến người lao động; tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Thống kê cho thấy trong tháng 1.2024 đã có 20.808 lượt người được tư vấn việc làm, 2.343 lượt người được giới thiệu việc làm và 15 người có việc mới.

Tình hình việc làm tại TP.HCM tháng 1: Tăng người nhận trợ cấp thất nghiệp- Ảnh 1.

Sinh viên, người lao động TP.HCM tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại sàn việc làm

PHẠM THU NGÂN

Qua thu thập thông tin về tuyển dụng cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất nằm ở các ngành nghề lao động phổ thông (cần tuyển 1.910 người), sau đó là ngành da giày, may mặc (cần tuyển 1.683 người), ngành thực phẩm, đồ uống (cần tuyển 972 người), kinh doanh và quản lý (cần tuyển 780 người)…

Trong khi đó, có tới 1.071 người tìm việc ở ngành nông, lâm, thủy sản; 143 người tìm việc ngành kinh tế; 137 người tìm việc khối ngành giáo dục chính trị, triết học; 112 người tìm việc ngành da giày, may mặc…

Xét theo trình độ chuyên môn, có tới 33,03% vị trí việc làm không trình bằng cấp; 23,66% tuyển dụng người có chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng; 11,18% tuyển trình độ sơ cấp từ 3 - 12 tháng, 15,31% tuyển trình độ trung cấp; 11,25% tuyển trình độ cao đẳng và chỉ có 5,57% doanh nghiệp tuyển trình độ đại học trở lên.

Về bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 1 vừa qua, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tiếp nhận 9.814 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3.705 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2023 (6.109 hồ sơ). Trong đó, tổng số hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công là 1.926/9.814 hồ sơ (chiếm 20%).

Về phương hướng hoạt động trong tháng 2.2024, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết đơn vị sẽ tổ chức các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm tại các bến xe cho người lao động từ các tỉnh, thành quay trở lại TP.HCM tham gia thị trường lao động sau dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Đồng thời đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến người lao động các địa chỉ tư vấn, giới thiệu việc làm uy tín để qua đó hạn chế tình trạng lừa đảo người lao động thông qua hình thức môi giới việc làm từ các đơn vị không được cấp phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.