Báo Thanh Niên mang 1.000 áo ấm đến vùng cao Nghệ An

21/02/2014 12:16 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 20 và 21.2, Báo Thanh Niên, Công ty CP Yến Việt, Công ty TNHH Thiên n và Tỉnh đoàn Nghệ An đã mang 1.031 chiếc áo ấm đến với học sinh nghèo hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong, Nghệ An.

(TNO) Trong hai ngày 20 và 21.2, Báo Thanh Niên, Công ty CP Yến Việt, Công ty TNHH Thiên n và Tỉnh đoàn Nghệ An đã mang 1.031 chiếc áo ấm đến với học sinh nghèo hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong, Nghệ An.

>> Báo Thanh Niên phối hợp tặng 300 áo ấm cho học sinh nghèo
>> Áo ấm đến với trẻ em Kon Tum
>> Áo ấm đến với trẻ em Hà Giang
>> Thanh Niên mang áo ấm đến với trẻ vùng cao

 
Chương trình “Áo ấm cho em” lần này do Công ty CP Yến Việt, Công ty TNHH Thiên n và bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp kinh phí.

Trong cái lạnh tê buốt, nhiều học sinh ở điểm trường Châu Bình 2 (huyện Quỳ Châu) vẫn phải đạp đất, vượt hàng cây số với đôi chân trần và chiếc áo mỏng manh để đến trường.

“Dân ở hai bản này đều là người dân tộc Thanh, cha mẹ nghèo, cái ăn cũng chưa đủ nên họ cũng không lo được cái mặc cho con cái”, cô hiệu trưởng Cao Thị Dung, Trường Tiểu học Châu Bình 2, nói.

Cô Dung kể, thấy học sinh run rẩy trong cái rét, các cô giáo ở đây phải móc tiền túi cá nhân hỗ trợ cho một số em quá hoàn cảnh một manh áo ấm, nhưng tình thương của các cô cũng không thể giúp đủ ấm cho 114 học sinh này được suốt cả mùa đông. Nhận những tấm áo từ Chương trình "Áo ấm cho em", cả học sinh lẫn cô giáo đều rất vui.

“Áo rất đẹp và rất ấm, chúng tôi xin cám ơn Báo Thanh Niên và những tấm lòng hảo tâm đã đến chia sẻ với các em”, cô Dung nói.      


Trẻ em các huyện vùng cao Nghệ An nhận những chiếc áo ấm nghĩa tình

Ông Lương Tiến Lê, Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) cho biết xã còn nghèo, rất nhiều hộ dân không có điều kiện để sắm được áo ấm cho con, nên nhiều em trời rét 10 độ C vẫn phải khoác vài tấm áo mỏng đến trường.

“Chúng tôi cũng rất quan tâm đến các cháu, nhưng xã cũng không thể giúp gì được. Những chiếc áo ấm này là một món quà rất ý nghĩa và thiết thực, giúp các em ấm hơn trên đường đến trường”, ông Lê nói. 

Chương trình “Áo ấm cho em” lần này do Công ty CP Yến Việt, Công ty TNHH Thiên n và bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp kinh phí. 1.031 áo ấm được trao cho các em học sinh bậc tiểu học ở 5 điểm trường ở các xã Châu Bình, Châu Nga, (huyện Quỳ Châu) và Hạnh Dịch, Tiền Phong, Quế Sơn (huyện Quế Phong). 

Tin, ảnh: K.Hoan - Q.Như

>> Áo ấm đến với học sinh nghèo
>> Báo Thanh Niên phối hợp tặng 300 áo ấm cho học sinh nghèo
>> Áo ấm và học bổng đến với miền biên cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.