Tối nay 'vua các trận mưa sao băng' 2023 đạt cực điểm: Thời điểm vàng ngắm ở VN?

14/12/2023 09:01 GMT+7

Tối nay và rạng sáng mai 14 - 15.12, 'vua của các trận mưa sao băng' 2023 đạt cực điểm. Ở Việt Nam, thời điểm thuận lợi nhất quan sát mưa sao băng này, là khi nào?

Theo các nhà nghiên cứu, Geminids được mệnh danh là "vua của các trận mưa sao băng". Nó được nhiều người coi là trận mưa sao băng lộng lẫy nhất trên bầu trời, cực đại có thể tạo ra tới 120 sao băng mỗi giờ với vô vàn sắc màu.

Đây là trận mưa sao băng được tạo ra bởi các mảnh vụn do tiểu hành tinh 3200 Phaethon để lại, được phát hiện vào năm 1982. Trận mưa diễn ra hàng năm từ ngày 7 - 17.12. "Năm nay, trăng mới sẽ để lại một bầu trời tối hoàn hảo. Người xem quan sát tốt nhất từ một vị trí tối sau nửa đêm. Các sao băng sẽ tỏa ra từ chòm sao Gemini, nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời", Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin.

'Vua của các trận mưa sao băng xuất hiện': Việt Nam ngắm khung giờ nào? - Ảnh 1.

Cần sự kiên nhẫn khi ngắm mưa sao băng.

HUY HYUNH

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), mưa sao băng rơi vào cực điểm khi quỹ đạo trái đất cắt phần quĩ đạo có mật độ lớn nhất của đám mây bụi do tàn dư của sao chổi gây ra. 

Tuy nhiên mưa sao băng Geminds lại gây ra bởi các mảnh vỡ của tiểu hành tinh 3200 Phaethon (đây là một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5 km và chuyển động quanh mặt trời trên quỹ đạo có chu kỳ 1,4 năm). Thời gian cực điểm khó tính toán chính xác mà thường sẽ có dự báo dựa vào các quan sát của các năm trước đó và tính toán quỹ đạo...

Dẫn nguồn từ IMO (International Meteor Organization), Tổ chức mưa sao băng quốc tế, đại diện HAAC cho biết năm nay, dự báo thời gian cực điểm của Geminids rơi vào khoảng 19 giờ (giờ UTC) ngày 14.12, khoảng 2 giờ sáng ngày 15.12 (giờ Việt Nam). 

"Cực điểm rơi vào sau nửa đêm là cực kì thuận lợi vì nó làm tăng khả năng có thể thấy được nhiều sao băng hơn trước nửa đêm. Như vậy thời gian HAAC khuyên các bạn có thể quan sát sao băng Geminids tốt nhất vào năm nay là đêm 14 và rạng sáng ngày 15.12.2023", ông Tuấn lưu ý.

HAAC hướng dẫn chòm sao Song Tử lên cao tầm 22 giờ, vì thế có thể quan sát từ khung giờ này cho tới rạng sáng, với tâm điểm quan sát là bao quát từ chân trời đông bắc lên đến đỉnh đầu, nơi có chòm sao Song Tử. Theo chuyên gia, việc quan sát mưa sao băng không cần bất kì thiết bị hỗ trợ nào, chỉ cần mắt thường và một bầu trời có sao với điều kiện thuận lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.