Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

23/06/2023 06:33 GMT+7

Ngày 22.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 22 - 24.6.

Ngay sau khi đến Hà Nội, chiều 22.6, Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee đến thăm và nói chuyện với các sinh viên Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gặp gỡ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

TTXVN

Phát biểu với các sinh viên, học sinh Việt Nam học tiếng Hàn, Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ sự vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam học tiếng Hàn Quốc, không chỉ sinh viên mà ngay cả khối trung học cơ sở hay trung học phổ thông cũng có nhiều em theo học tiếng Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy hiện Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước và cho rằng đây chính là điều kiện thuận lợi giúp các bạn trẻ Việt Nam hiểu hơn về nền văn hóa Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động hơn nữa không chỉ trong văn hóa mà cả giáo dục để các bạn trẻ Việt Nam có thể nghiên cứu sâu hơn và học tiếng Hàn Quốc với mức độ cao hơn. "Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận được tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc", Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết: Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập đầu tiên mở ngành tiếng Hàn và Hàn Quốc học từ năm 1993 ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Số lượng người học tiếng Hàn ở Việt Nam là hơn 50.000 người. Số trường đại học và cao đẳng có giảng dạy tiếng Hàn là gần 60 trường. Hiện Việt Nam là nước có quy mô đào tạo và nghiên cứu về ngôn ngữ văn hóa Hàn lớn nhất và toàn diện nhất tại khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á.

Dự kiến, ngày 23.6, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân. Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Hàn Quốc.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 23.6: Kỳ vọng làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc | Trung Quốc bơm 72 tỉ USD cho tham vọng xe điện

Cũng trong chiều 22.6, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gặp gỡ 300 người đại diện cộng đồng người Hàn Quốc đã và đang sống, làm việc tại Việt Nam, trong đó có cả huấn luyện viên Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia có vai trò quan trọng với Hàn Quốc trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thương mại song phương đã tăng 175 lần, trong khi số lượng du khách đến mỗi nước đã tăng 2.400 lần. Tổng thống Yoon Suk Yeol đánh giá Việt Nam là nước có cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất trong ASEAN, với hơn 170.000 người.

* Tối 22.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã tham dự Đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Cùng tham dự đêm nhạc có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.