Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh 'đáp trả trước, báo cáo sau' nếu bị tấn công

29/12/2023 08:50 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh cho quân đội đáp trả ngay lập tức trong trường hợp bị tấn công và có thể báo cáo sau, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao.

"Trong trường hợp khiêu khích, tôi đề nghị ngay lập tức đáp trả và báo cáo lại sau", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói với các binh sĩ trong chuyến thăm ngày 28.12 đến Sư đoàn bộ binh số 5 tại huyện biên giới Yeoncheon, cách Seoul 60 km về hướng bắc.

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh 'đáp trả trước, báo cáo sau' nếu bị tấn công- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tham quan các xe bọc thép sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại Pocheon (Hàn Quốc) hồi tháng 6

REUTERS

Hãng tin Yonhap dẫn lời nhà lãnh đạo tuyên bố "chúng ta nên đập tan ý đồ khiêu khích ngay lập tức".

Theo Tổng thống Yoon, CHDCND Triều Tiên là nước duy nhất trên thế giới quy định rõ ràng việc tấn công và sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu trong hiến pháp. Ông cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện hành vi khiêu khích bất kỳ lúc nào, tùy vào các mục tiêu chính trị.

Bình Nhưỡng chưa phản ứng với tuyên bố mới nhất của ông Yoon.

Seoul tổ chức diễn tập phòng thủ hiếm có

Tuyên bố được Tổng thống Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tăng cao trong thời gian gần đây. Phát biểu tại kỳ họp đảng Lao động Triều Tiên hôm 27.12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng tình hình trên bán đảo đã trở nên "cực kỳ nguy hiểm" do những hành động chưa từng thấy do Mỹ dẫn đầu nhằm chống Triều Tiên. Ông Kim đặt ra nhiệm vụ cho quân đội và lĩnh vực quốc phòng, vũ khí hạt nhân phải thúc đẩy chuẩn bị cho chiến tranh.

Đáp lại, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28.12 nhấn mạnh nước này không có ý đồ thù địch nào đối với Triều Tiên và mong muốn đối thoại mà không cần điều kiện gì trước. Bên cạnh đó, người phát ngôn chỉ trích những lời lẽ mang tính đe dọa và thiếu trách nhiệm của Bình Nhưỡng liên quan các chương trình vũ khí và việc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.