Tổng thống Putin nói thích ông Biden hơn ông Trump

15/02/2024 08:07 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thích đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden hơn người tiền nhiệm Donald Trump nhưng sẵn sàng làm việc với bất kỳ chủ nhân nào của Nhà Trắng.

Reuters đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 14.2, nhà báo Nga Pavel Zarubin đã hỏi ông Putin rằng giữa ông Biden và ông Trump, ai là người "tốt hơn cho chúng ta".

Nhà lãnh đạo Nga trả lời không do dự: "Biden. Ông ấy là người giàu kinh nghiệm hơn, dễ đoán hơn, một chính trị gia thuộc trường phái cũ".

Cười nhẹ, ông Putin tiếp tục nói: "Nhưng chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào mà người dân Mỹ tin tưởng".

'Lời khen tuyệt vời': Ông Trump phản ứng sau bình luận của ông Putin về ông Biden

Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai bình luận về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Các dự đoán hiện tại cho thấy ông Biden và ông Trump sẽ lại đối đầu với nhau như năm 2020.

Vào thời điểm chính trường Mỹ đầy rẫy yếu tố bất định, trong khi mối quan hệ giữa Moscow và Washington đang ở mức thấp nhất trong hơn 60 năm, câu trả lời của ông Putin nhiều khả năng sẽ bị coi là hành vi phá hoại thay vì là những lời lẽ vô thưởng vô phạt, theo Reuters.

Tổng thống Putin nói thích ông Biden hơn ông Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

REUTERS

Tổng thống Biden đã dẫn dắt phản ứng của phương Tây sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022, bao gồm việc mở rộng liên minh NATO, áp đặt các lệnh trừng phạt liên tiếp đối với Moscow, cũng như cung cấp viện trợ và vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho Kyiv.

Trong khi đó, ông Trump hiếm khi chỉ trích ông Putin trong thời gian ở Nhà Trắng (2017-2021). Trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, cựu tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ khuyến khích Nga tấn công các thành viên NATO không chi đủ cho quốc phòng của họ. Những điều này dẫn đến dự đoán rằng ông Trump sẽ đối xử với chủ nhân điện Kremlin một cách nhẹ nhàng nếu ông tái đắc cử.

Ông Putin đã cho thấy ông sẵn lòng nêu quan điểm về hai ứng viên tổng thống Mỹ, thậm chí còn thảo luận về vấn đề sức khỏe tinh thần của ông Biden, dù cho rằng việc can thiệp vào chiến dịch tranh cử là sai lầm.

"Khi tôi gặp ông Biden ở Thụy Sĩ - đúng vậy, cách đây vài năm, 3 năm - mọi người nói rằng ông ấy không đủ khả năng. Tôi không thấy như vậy", ông Putin cho biết.

Trong khi tỏ ra bảo vệ ông Biden, tổng thống Nga kể chuyện ông Biden từng bị đập đầu khi bước ra khỏi trực thăng vào tháng 6 năm ngoái.

"Ồ, nhưng có ai trong chúng ta chưa từng bị đập đầu vào đâu đó nhỉ?", ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông Trump "được coi là một chính trị gia không theo hệ thống; ông ấy có quan điểm riêng về việc Mỹ nên phát triển quan hệ với các đồng minh như thế nào".

Tổng thống Putin kêu gọi người Nga sớm lập gia đình và có ít nhất 2 con

Ông Putin đã nắm quyền ở Nga, trên cương vị tổng thống hoặc thủ tướng, từ năm 1999. Song ở tuổi 72, ông vẫn trẻ hơn ông Biden 10 tuổi và trẻ hơn ông Trump 6 tuổi. Ông Putin sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo vào tháng 3 và gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng khi hai ứng viên phản đối cuộc chiến ở Ukraine đã bị loại vì đệ trình tài liệu không hợp lệ.

Năm 2020, một báo cáo của ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ cáo buộc Nga đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để giúp ông Trump đánh bại cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.