Tổng thống Zelensky lo ngại Nga âm mưu châm ngòi đảo chính ở Ukraine

18/11/2023 13:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang cố gắng gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra tình trạng 'hỗn loạn' tại nước này nhằm lật đổ chính quyền bằng một vụ đảo chính.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Bloomberg, Tổng thống Zelensky cho biết tình báo của Ukraine cũng như các nước đối tác đã "nắm được thông tin" về nỗ lực của Nga.

Theo ông Zelensky, kế hoạch lan truyền thông tin sai lệch mới của Moscow có mật danh là "Maidan 3". Maidan là tên quảng trường trung tâm ở thủ đô Kyiv của Ukraine, tâm điểm của phong trào biểu tình năm 2004 và cuộc nổi dậy năm 2014 lật đổ nhà lãnh đạo thân Nga Viktor Yanukovych.

Tổng thống Zelensky lo ngại Nga âm mưu châm ngòi đảo chính ở Ukraine

"Họ (Nga) coi sự kiện Maidan là một vụ đảo chính, vì vậy chiến dịch này cũng là chuyện dễ hiểu", ông Zelensky cho biết.

Moscow không lập tức đưa ra bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Tổng thống Zelensky lo ngại Nga âm mưu châm ngòi đảo chính ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

REUTERS

Vào tối 7.11, mạng xã hội xuất hiện hai video có nội dung Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny gọi ông Zelensky là kẻ phản quốc và kêu gọi quân đội tiến về Kyiv. Những video này sau đó được tuyên bố là sản phẩm "deepfake" (giả mạo nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo) và là một phần trong chiến dịch của Nga, theo Kyiv Post.

Trang tin Babel cho hay video deepfake đầu tiên có hình ảnh người được cho là "ông Zaluzhny" xuất hiện trên kênh Telegram Nga Radio Trukha vào lúc 20 giờ 33 ngày 7.11.

Các điểm chính trong video này như sau: Ông Zelensky đã thủ tiêu trợ lý của ông Zaluzhny, và sau đó cũng sẽ giết luôn vị tướng rồi giao Ukraine cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại chính vì ông Zelensky. Người Ukraine được gọi tới quảng trường Maidan, trong khi quân đội được lệnh từ bỏ vị trí và hành quân về Kyiv.

Xuất hiện rạn nứt trong giới lãnh đạo Ukraine về cuộc xung đột với Nga?

Video deepfake thứ hai được chia sẻ muộn hơn, lúc 2 giờ 16 ngày 8.11, trên kênh Telegram Trukha Barcelona. Trong video này, người được cho là "ông Zaluzhny" tuyên bố rằng đúng như dự đoán, giới truyền thông nói video "hiệu triệu" của ông là sản phẩm deepfake và tuyên truyền của Nga.

Cả hai kênh Telegram trên đều không liên quan đến kênh truyền thông Trukha ở Ukraine.

Trong bối cảnh đó, nghi ngờ đã dấy lên vào tối ngày 7.11 khi ông Volodymyr Aryev, một nghị sĩ thuộc đảng Đoàn kết châu Âu trong quốc hội Ukraine, viết trên Facebook rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã yêu cầu Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh Zaluzhny.

Sau 20 phút, nhà lập pháp đã xóa bài đăng, nói đó là sự nhầm lẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.