TP.Biên Hòa: Phó chủ tịch P.Phước Tân xin nghỉ việc

Lê Lâm
Lê Lâm
02/10/2023 21:14 GMT+7

Ông Phan Lê Việt Cường (33 tuổi), Phó chủ tịch UBND P.Phước Tân, địa phương có 700 căn nhà xây dựng trái phép ở TP.Biên Hòa, có đơn xin nghỉ việc.

Tối 2.10, lãnh đạo UBND P.Phước Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xác nhận ông Phan Lê Việt Cường (33 tuổi) Phó chủ tịch UBND P.Phước Tân đã có đơn xin nghỉ việc.

Trả lời PV Thanh Niên vào tối cùng ngày, ông Phan Lê Việt Cường cho biết vừa mới nộp đơn vào tuần trước. Lý do ông Cường xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình.

Đồng Nai: Phó chủ tịch P.Phước Tân xin nghỉ việc - Ảnh 1.

Khu vực có 700 hộ dân xây dựng trái phép

H.K

Ông Phan Lê Việt Cường vừa giữ chức Phó chủ tịch UBND P.Phước Tân được khoảng 9 tháng nay. Lĩnh vực ông Cường phụ trách là kinh tế, trật tự đô thị môi trường và công tác trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trước đó, ông Cường công tác tại Văn phòng Đảng ủy P.Phước Tân, sau đó giữ chức Phó bí thư Đảng ủy P.Phước Tân.

Vào cuối tháng 8.2023, ông Phan Lê Việt Cường ký văn bản gửi UBND TP.Biên Hòa báo cáo tình hình rà soát, thống kê danh sách 700 hộ dân mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, xây dựng nhà trên đất người khác (xây dựng trái phép) thuộc dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Đồng Nai: Phó chủ tịch P.Phước Tân xin nghỉ việc - Ảnh 2.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy song song với QL51

LÊ LÂM

Tiếp đó, vào ngày 12.9, Chủ tịch UBND P.Phước Tân ký văn bản báo cáo UBND TP.Biên Hòa liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác thống kê số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Trong báo cáo, UBND P.Phước Tân cho biết địa phương có 741 thửa đất với tổng diện tích 60ha nằm trong diện thu hồi, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 1.700 hộ. Trong đó có khoảng 200 hộ bị giải tỏa một phần; 1.500 hộ bị giải tỏa trắng. Đặc biệt, trong số này có khoảng 700 căn nhà tương đương 700 hộ gia đình, cá nhân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

Do vậy UBND P.Phước Tân kiến nghị UBND TP.Biên Hòa sớm giao Thanh tra liên ngành thanh tra 700 căn nhà xây dựng không phép nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Đồng Nai: Phó chủ tịch P.Phước Tân xin nghỉ việc - Ảnh 3.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua P.Phước Tân) tháng 5.2022

LÊ LÂM

UBND TP.Biên Hòa sau đó ra văn bản chỉ đạo UBND P.Phước Tân chủ động rà soát nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng đối với 700 căn nhà xây dựng trái phép, báo cáo TP.Biên Hòa trước ngày 14.10.2023.

Đồng thời, UBND TP.Biên Hòa giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị xem xét vướng mắc liên quan đến 700 căn nhà xây dựng trái phép nêu trên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, địa phương phải thu hồi gần 290 ha đất tại 11 xã, phường với khoảng 3.700 hộ dân bị ảnh hưởng

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km). Giai đoạn 1 dự án cao tốc có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, còn dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.