TP.Đà Nẵng: Gần 200 tay chèo tranh tài đua thuyền trên sông Cu Đê

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/02/2024 15:50 GMT+7

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Cu Đê trở lại sau 4 năm gián đoạn, với gần 200 tay chèo của 8 đội thuyền đua nam, nữ đến từ các quận, huyện Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Liên Chiểu.

Sáng 18.2 (mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), trên sông Cu Đê ở Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng diễn ra giải đua thuyền truyền thống.

Sau 4 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19 và nhiều nguyên nhân khách quan, giải đua thuyền truyền thống trên sông Cu Đê đã trở lại trong sự háo hức của ngư dân và người dân địa phương cũng như du khách.

TP.Đà Nẵng: Gần 200 tay chèo tranh tài đua thuyền trên sông Cu Đê- Ảnh 1.

Các thuyền đua tranh tài trên sông Cu Đê

NGUYỄN TÚ

Giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn trên dòng sông Cu Đê thuộc địa phận 2 phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc, do UBND Q.Liên Chiểu tổ chức.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Cu Đê là lễ hội thường niên, là nét văn hóa đặc sắc của ngư dân trên sông cũng như khu vực vịnh Đà Nẵng.

TP.Đà Nẵng: Gần 200 tay chèo tranh tài đua thuyền trên sông Cu Đê- Ảnh 2.

Giải quy tụ ngư dân các làng chài giao lưu, tranh tài

NGUYỄN TÚ

Theo người dân địa phương, giải đua thuyền nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cuộc sống no đủ của cư dân miền sông nước và miền biển.

Chính vì vậy, dù làm ăn sinh sống ở đâu, đến ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch hằng năm, người dân của 2 phường và những người đi xa lại quay về quê hương để tham gia, cổ vũ cho đội đua làng mình.

TP.Đà Nẵng: Gần 200 tay chèo tranh tài đua thuyền trên sông Cu Đê- Ảnh 3.

Đội nam P.Hòa Hiệp Bắc đoạt giải nhất

NGUYỄN TÚ

Đây cũng là dịp người làng chài, mưu sinh với nghề sông nước giao lưu với các đội thuyền đua của các quận, huyện và các tỉnh lân cận.

Giải năm nay quy tụ gần 200 tay chèo của 8 đội thuyền đua nam, nữ đến từ Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang (các xã Hòa Liên, Hòa Bắc), Q.Liên Chiểu (các phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc).

Sau một buổi tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính, đội thuyền đua nam P.Hòa Hiệp Bắc và nữ Q.Cẩm Lệ đoạt giải nhất; đội thuyền đua nam và nữ P.Hòa Hiệp Nam đoạt giải nhì; đội thuyền đua nam xã Hòa Bắc và nữ Q.Ngũ Hành Sơn đoạt giải ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.