TP.HCM: Bé trai tử vong trong vụ cháy nhà ở Q.Gò Vấp

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/02/2024 22:51 GMT+7

Công an đang điều tra làm rõ vụ cháy căn nhà trong hẻm 948 Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) làm một bé trai tử vong.

Tối 19.2, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm 948 Lê Đức Thọ (P.15) làm một bé trai tử vong.

TP.HCM: Bé trai tử vong trong vụ cháy nhà ở Q.Gò Vấp- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Q.Gò Vấp làm một bé trai tử vong

T.D.K

Cháy nhà trong hẻm ở Gò Vấp, bé trai tử vong thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên tại căn nhà trong hẻm 948 Lê Đức Thọ. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng. Khu vực cũng bị mất điện ngay sau đó.

Tại hiện trường, ngọn lửa kèm khói bốc cao, cháy lan ra trụ điện trước nhà. Người dân trong hẻm nhanh chóng sơ tán.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Gò Vấp phối hợp các đơn vị liên quan điều 3 xe chuyên dụng cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

TP.HCM: Bé trai tử vong trong vụ cháy nhà ở Q.Gò Vấp- Ảnh 2.

Hẻm nơi xảy ra vụ cháy nhà

T.D.K

Liên quan vụ việc, tối cùng ngày, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, vụ cháy nhà nói trên làm một người tử vong. Danh tính nạn nhân là bé trai N.V.G.B (9 tuổi).

Căn nhà bị cháy có kết cấu 1 tầng trệt và 1 gác, mỗi tầng có diện tích 40 mét vuông. Căn nhà bị cháy khoảng 18 mét vuông tầng gác và một số tài sản bị thiêu rụi.

Xem nhanh 12h ngày 20.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.