TP.HCM cao điểm trấn áp tội phạm: Triệt phá sòng bạc ở phố tây Bùi Viện

21/12/2023 10:42 GMT+7

Công an Q.1 (TP.HCM) vừa triệt phá sòng bạc tại phố tây Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), bắt giữ nhiều người liên quan.

Sau khi triệt phá sòng bạc tại phố tây Bùi Viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Công (22 tuổi), Nguyễn Thị Kim Hoàng (33 tuổi), Lê Thị Hồng Ngọc (53 tuổi), Nguyễn Thanh Mỹ Nga (18 tuổi), Vũ Hồng Nhẫn (35 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Hân (33 tuổi), Lê Thị Lạc (37 tuổi) và Thạch Thị Bích Tiên (28 tuổi) để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc.

TP.HCM cao điểm trấn áp tội phạm: Triệt phá sòng bạc ở phố tây Bùi Viện - Ảnh 1.

Công an bắt quả tang sòng bạc tại phố tây Bùi Viện

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 15.12, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1 phối hợp Công an P.Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào quán Kim Mây (165 Bùi Viện) kiểm tra.

Tại đây, công an bắt quả tang nhóm người nói trên đang đánh bạc thắng thua bằng hình thức chơi bài bửu ăn tiền.

Qua kiểm tra, công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 10 triệu đồng, thu giữ trên người các con bạc tổng số tiền gần 53 triệu đồng và dụng cụ dùng để đánh bạc.

Theo công an, nhóm này chủ yếu là nhân viên của các quán ăn ở khu vực phố tây Bùi Viện, sau giờ làm (khung giờ từ 0 giờ đến rạng sáng) những người này tụ tập lại để đánh bài, sát phạt ăn tiền cùng với chủ quán là Hoàng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội. Vụ triệt phá sòng bạc ở phố tây Bùi Viện được bàn giao Công an Q.1 thụ lý điều tra.

Xem nhanh 12h ngày 21.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.