TP.HCM đề xuất thả khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh

17/08/2023 18:03 GMT+7

Bên cạnh tổ chức bắn pháo hoa, Sở VH-TT TP.HCM đề xuất thả khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh 2.9, giống như năm 2022.

Chiều 17.8, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Chánh văn phòng Sở VH-TT TP.HCM Lâm Ngô Hoàng Anh thông tin về kế hoạch tổ chức các sự kiện mừng dịp lễ Quốc khánh (2.9) năm nay.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật. Nếu được chấp thuận, người dân có thể xem chương trình bắn pháo hoa mừng dịp lễ Quốc khánh từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2.9.

Đề xuất thả khinh khí cầu, bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại TP.HCM

Ngoài chương trình bắn pháo hoa đang chờ chấp thuận, TP.HCM cũng tổ chức triển lãm từ ngày 17.8 đến ngày 16.9; tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí MinhChủ tịch Tôn Đức Thắng trong ngày 31.8.

TP.HCM: Đề xuất thả khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh - Ảnh 1.

Sở VH-TT TP.HCM đề xuất thả khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh 2.9 bên cạnh tổ chức bắn pháo hoa

ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ Quốc khánh sẽ tổ chức vào tối 2.9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) và chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết thêm, Sở VH-TT cũng tham mưu tờ trình gửi UBND TPHCM chấp thuận tổ chức thả khinh khí cầu, dự kiến tổ chức ngày 2.9 và ngày 3.9 tại đường Nguyễn Thiện Thành (TP.Thủ Đức).

Năm 2022, TP.HCM từng tổ chức mừng Quốc khánh bằng màn thả khinh khí cầu kéo quốc kỳ rộng 1.800 m2 lúc 8 giờ trên sông Sài Gòn, thay vì tổ chức bắn pháo hoa.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ sáu, ngày 1.9, đến hết thứ hai, ngày 4.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.