TP.HCM đưa 'hiến kế' của người dân lên cổng thông tin Chuyển đổi số

29/08/2023 13:02 GMT+7

Việc đưa các 'hiến kế' lên cổng thông tin Chuyển đổi số giúp lãnh đạo TP.HCM có thể ghi nhận, theo dõi việc tiếp thu của các sở ngành, địa phương một cách rõ ràng, minh bạch.

Thỏa thuận hợp tác tuyên truyền được Sở TT-TT TP.HCM và Báo Người Lao Động ký kết trong khuôn khổ lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 4, diễn ra sáng 29.8.

Cụ thể, Báo Người Lao động sẽ bàn giao dữ liệu 4 cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" để đưa lên cổng thông tin Chuyển đổi số của TP.HCM (https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn).

Việc này sẽ giúp lãnh đạo TP.HCM có thể ghi nhận hiến kế của người dân, đồng thời theo dõi việc tiếp thu của các sở ngành, địa phương một cách sâu sát, rõ ràng, minh bạch.

TP.HCM đưa 'hiến kế' của người dân lên cổng thông tin Chuyển đổi số - Ảnh 1.

Sở TT-TT TP.HCM và Báo Người Lao Động ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông

NGUYÊN VŨ

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao động cho biết qua 4 lần tổ chức đã thu hút sự quan tâm của độc giả. Bắt đầu từ tháng 10.2022, cuộc thi tập trung vào chủ đề Chỗ ở và nhà ở cho người có thu nhập thấp và TP.HCM cần làm gì để phát huy hiệu quả Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị?

Tổng biên tập Báo Người Lao động đánh giá các bài viết thể hiện tâm huyết của tác giả, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức yêu nước trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực với mong muốn đóng góp một phần trí tuệ của mình cho thành phố.

"Mỗi tác phẩm thực sự là những kế sách, giải pháp, ý tưởng hay đóng góp cho sự phát triển và nỗ lực không ngừng vươn lên của thành phố mang tên Bác", nhà báo Tô Đình Tuân chia sẻ.

TP.HCM đưa 'hiến kế' của người dân lên cổng thông tin Chuyển đổi số - Ảnh 2.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ tại lễ trao giải

NGUYÊN VŨ

Là tác giả đoạt giải nhì, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá 2 chủ đề của cuộc thi năm nay đều rất thời sự và là vấn đề bức xúc của thành phố. Ông cũng đề nghị ban tổ chức tổng hợp các tác phẩm để nghiên cứu và nhận diện những giải pháp để gửi đến lãnh đạo TP.HCM nhằm đưa các hiến kế vào thực tiễn.

5 tác phẩm đoạt giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 4

Giải nhất: Tác phẩm Thu lại giá trị gia tăng từ đất (tác giả Nguyễn Hoàng Bình)

Giải nhì: Tác phẩm Nghị quyết 98: Tập trung 3 mục tiêu (Phạm Chánh Trực)

Giải ba: Tác phẩm Gỡ 4 nút thắt nhà ở xã hội (Nguyễn Hữu Nguyên)

Giải khuyến khích: Tác phẩm Đa dạng hóa các giải pháp (Trần Văn Tường) và Mô hình TOD: Lối ra cho TP.HCM (Phạm Trần Hải)

Mức tiền thưởng: Giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.