TP.Vũng Tàu quyết liệt xử lý nạn buôn bán hàng rong ở Bãi Sau

Nguyễn Long
Nguyễn Long
01/08/2023 19:19 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) chỉ đạo xử lý dứt điểm nạn buôn bán hàng rong, cũng như các tồn tại trong lĩnh vực trật tự đô thị ở khu vực Bãi Sau.

Tại cuộc họp về đề xuất các phương án xử lý dứt điểm các tồn tại ở khu vực Bãi Sau vào ngày 1.8, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu nhận định khu vực này vẫn còn xảy ra tình trạng buôn bán hàng rong, xả rác bừa bãi diễn ra phức tạp.

TP.Vũng Tàu quyết liệt xử lý nạn buôn bán hàng rong ở Bãi Sau   - Ảnh 1.

Bãi đậu xe nhếch nhác ở Bãi Sau thuộc P.2, TP.Vũng Tàu đã bị dẹp bỏ hoàn toàn

NGUYỄN LONG

"Tình trạng đậu xe tràn lan trên vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông. Các thùng đựng rác để ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị", ông Thảnh nói.

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết năm 2013, thành phố đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để cải tạo vỉa hè và kè ven biển Bãi Sau. Tuy nhiên tình trạng lấn chiếm vỉa hè ven biển để kinh doanh, nhất là tình trạng buôn bán hàng rong làm cho Bãi Sau trở nên bát nháo và nhếch nhác. "Tình trạng trên đã khiến cho hình ảnh du lịch Vũng Tàu bị ảnh hưởng, kém sang trọng trong mắt du khách. Do đó, không đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách lưu lại dài ngày, đặc biệt là dòng khách cao cấp, khách quốc tế", ông Thảnh nói tiếp.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ để dẹp bỏ hình ảnh nhếch nhác nói trên. UBND các phường 2, 8, Thắng Tam (nơi quản lý địa bàn) phải chịu trách nhiệm chính. Nếu khu vực nào để xảy ra tình trạng nhếch nhác, xả rác bừa bãi, UBND phường đó phải chịu trách nhiệm.

TP.Vũng Tàu quyết liệt xử lý nạn buôn bán hàng rong ở Bãi Sau   - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng UBND P.2, TP.Vũng Tàu lập chốt bảo vệ trật tự ở Bãi Sau

NGUYỄN LONG

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu công an thành phố tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra xử lý; đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tại bãi biển, không để xảy ra tình trạng ăn nhậu, kinh doanh, buôn bán hàng rong.

Các phường 2, 8, Thắng Tam tịch thu các tang vật và xử phạt nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Trưởng Phòng Nội vụ làm việc với phường 2, 8, Thắng Tam để rà soát, đảm bảo phải bố trí nhân sự đúng người, đúng việc. Nếu không đáp ứng được yêu cầu thì đề xuất chuyển công tác khác.

Xem nhanh 20h: Tin tức tổng hợp ngày 1.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.