Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tiếp tục tranh tài ở giải vô địch châu Á

Minh Tân
Minh Tân
28/03/2024 06:07 GMT+7

Hai nhà vô địch thế giới Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tiếp tục đại diện cho đội tuyển billiards Việt Nam tham dự giải vô địch carom châu Á diễn ra từ ngày 28 đến 31.3 tại Hàn Quốc.

Sáng nay 28.3, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh sẽ lên đường sang Hàn Quốc chỉ sau 1 ngày trở về từ nước Đức với chức vô địch đồng đội thế giới. Giải vô địch carom châu Á sẽ được tổ chức ở 4 nội dung gồm 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng U.22 với tổng cộng 80 tay cơ đến từ 4 quốc gia Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tiếp tục tranh tài ở giải vô địch châu Á- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến tiếp tục chinh phục giải vô địch carom châu Á

SMILDE

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 11 tay cơ tranh tài ở nội dung carom 3 băng được xem là hấp dẫn nhất của giải. Nội dung 3 băng của nam sẽ là "cuộc chiến" của nước chủ nhà Hàn Quốc và Việt Nam với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Cho Myung-woo (Hàn Quốc, hạng 1 thế giới), Trần Quyết Chiến (hạng 2 thế giới), Bao Phương Vinh (hạng 8 thế giới), Kim Jun-tae (Hàn Quốc, hạng 10 thế giới), Kim Haeng-jik (Hàn Quốc, hạng 12 thế giới)...

Trần Quyết Chiến: Hành trình chinh phục đỉnh cao của cơ thủ số 1 Việt Nam

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tiếp tục tranh tài ở giải vô địch châu Á- Ảnh 2.

Bao Phương Vinh nỗ lực tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở châu lục

SMILDE

Theo kết quả bốc thăm, Trần Quyết Chiến sẽ nằm ở bảng C cùng với Jain Kang (Hàn Quốc) và hai tay cơ Việt Nam Dương Thanh Tâm, Nguyễn Trần Thanh Tạo. Trong khi đó, Bao Phương Vinh ở bảng H với Lý Thế Vinh và hai tay cơ Nhật Bản Mayashita Taokao và Takeshima. Nội dung carom 3 băng nam sẽ có 8 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng vào vòng knock-out.

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tiếp tục tranh tài ở giải vô địch châu Á- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Hàn Quốc và chờ sự góp mặt của Trần Quyết Chiến cùng Bao Phương Vinh

YẾN NHI

Ở nội dung carom 3 băng nữ, đội tuyển Việt Nam góp mặt với 4 cái tên Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Lê Thị Ngọc Huệ, Phùng Kiện Tường và Nguyễn Thị Bích Trâm tranh tài với  2 quốc gia rất mạnh là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ba tay cơ Nguyễn Hoài Phong, Phạm Trung Kiên và Nguyễn Mạnh Phát tranh tài ở nội dung carom 3 băng U.22. Tại nội dung carom 1 băng, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 cơ thủ góp mặt. Đây là nội dung billiards Việt Nam hy vọng sẽ có tấm HCV bên cạnh carom 3 băng. 

Bộ đôi vàng Trần Quyết Chiến – Bao Phương Vinh vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.