Trao tiền giúp đỡ 3 trẻ mồ côi

11/04/2024 08:03 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên vừa đến thăm gia đình chị Cao Thị Thủy (xóm 9, xã Hương Đô, H.Hương Khê, Hà Tĩnh), là nạn nhân tử vong vì ngạt khói khi đang đốt rẫy thuê ở tỉnh Quảng Bình. Chị Thủy mất đi để lại 3 con thơ là Phùng Hoàng Thái (14 tuổi), Phùng Thị Yến Nhi (12 tuổi), Phùng Gia Bảo (10 tuổi).

Chồng chị Thủy từ lâu đã vào nam rồi biệt tăm nhiều năm nay. Chính vì thế, chỗ dựa của 3 cháu nhỏ là ông bà ngoại già yếu và người cậu ruột làm nghề thợ xây, cuộc sống cũng khó khăn.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang) trao tiền cho các cháu mồ côi

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang) trao tiền cho các cháu mồ côi

BÁ CƯỜNG

Sau khi nhờ Thanh Niên xác minh về trường hợp đặc biệt khó khăn này, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phát tâm hỗ trợ 105 triệu đồng. Số tiền này ni sư muốn sử dụng một phần để sửa sang lại căn nhà 3 cháu nhỏ đang ở, vốn chỉ được ghép tạm bợ bằng những tấm gỗ; phần còn lại để các cháu ăn uống, sinh hoạt.

Đại diện các cháu nhận số tiền do ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt hỗ trợ, ông Cao Viết Hậu (cậu ruột của 3 cháu) rất xúc động trước sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là vị ni sư ở Bà Rịa-Vũng Tàu xa xôi. "Gia đình chúng tôi đã có bàn bạc với nhau rồi. Với số tiền này cùng với một ít nữa do các nhà hảo tâm ủng hộ, chúng tôi sẽ cất cho các cháu một ngôi nhà ở mảnh đất ngay trong vườn nhà ông bà ngoại của các cháu, để thuận tiện qua lại chăm sóc", ông Hậu nói.

Có mặt tại buổi trao tiền, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô, cho biết hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ mồ côi rất đáng thương, chính quyền sẽ có trách nhiệm trong việc động viên, nhắc nhở người lớn trong gia đình sử dụng các khoản tiền từ thiện đúng mục đích, phục vụ cho việc ăn, học của các cháu.

Cũng từ nguồn hỗ trợ của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trong tuần tới, đại diện Báo Thanh Niên sẽ trao 50 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch (xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình). Đây là địa bàn khó khăn của tỉnh Quảng Bình, việc học tập của các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.