Trao tiền hỗ trợ những trường hợp thương tâm

05/02/2024 14:35 GMT+7

Ngày 31.1, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã trao hơn 36,5 triệu đồng cho gia đình ông A Brao (67 tuổi, xã Đăk Rơ Ông, H.Tu Mơ Rông), nhân vật trong bài viết Cháu bé 6 tuổi mồ côi cha mẹ cần giúp đỡ (Thanh Niên ngày 30.12.2023).

Tháng 9.2023, con trai và con dâu của ông A Brao gặp tai nạn giao thông và tử vong trên đường đến bệnh viện. Từ ngày vợ chồng con trai qua đời, việc nuôi dưỡng, chăm sóc cháu nội đè nặng lên đôi vai ông A Brao. Gia đình ông cũng thuộc diện khó khăn. Mọi chi phí ăn uống hằng ngày của gia đình đều dựa vào mức lương thương binh hơn 2 triệu đồng mỗi tháng của ông A Brao.

Trao tiền hỗ trợ những trường hợp thương tâm- Ảnh 1.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ H.Tu Mơ Rông trao tiền của bạn đọc Báo Thanh Niên cho gia đình ông A Brao.

ĐỨC NHẬT

Sau khi bài viết được đăng tải, một số bạn đọc đã trực tiếp gửi quà giúp gia đình ông A Brao vượt qua khó khăn.

Nhận được tiền, ông A Brao đã vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc báo Thanh Niên và hứa sẽ sử dụng số tiền để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn.

Cũng trong ngày 31.1, PV Báo Thanh Niên đã đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh lưu, Nghệ An) trao 24.85.000 đồng của bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ gia đình ông Dũng. Ông Dũng là nhân vật trong bài viết Gia cảnh ngặt nghèo của một gia đình đăng trên Thanh Niên ngày 9.1. Vợ chồng ông Dũng có con nhỏ đã mất sau 5 năm chống chọi với bệnh ung thư máu. Ông Dũng sau đó bị ung thư gan giai đoạn cuối, gia cảnh rất khó khăn. Nhận được sự chia sẻ của bạn đọc, ông Dũng rất cảm động, gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với gia đình ông trong thời điểm khó khăn này.

Trao tiền hỗ trợ những trường hợp thương tâm- Ảnh 2.

Trao tiền của bạn đọc ủng hộ gia đình ông Dũng.

TRẦN BẠCH

Trước đó, ngày 29.1, Báo Thanh Niên đã trao 121,9 triệu đồng cho ông Trương Thế Nhân (46 tuổi, ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn, Bình Định), nhân vật trong bài viết Bán nhà vẫn không đủ tiền chữa trị cho cha mẹ, vợ con (Thanh Niên ngày 21.12.2023).

Gia đình ông Nhân có 5 người thì 4 người bị bệnh nặng, gồm cha, mẹ, vợ, con, trong khi gia cảnh lại rất khó khăn. Mặc dù ông Nhân đã bán nhà để lo chữa trị cho người thân nhưng vẫn không đủ.

Trao tiền hỗ trợ những trường hợp thương tâm- Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cho ông Trương Thế Nhân (bên trái).

BẢO HUY

Nhận được tiền, ông Nhân đã vô cùng xúc động, cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên và cho biết, sẽ dùng số tiền này để chữa trị bệnh cho người thân trong gia đình.

Dịp này, Báo Thanh Niên cũng trao 34,9 triệu đồng cho ông Đinh Văn Kê (80 tuổi, ở KP.7, TT.An Lão, Bình Định), nhân vật trong bài viết Đôi vợ chồng già bệnh tật trong ngôi nhà sắp sập (Thanh Niên ngày 27.12.2023).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.