Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình, Hàn - Mỹ lập tức cảnh giác

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2024 09:40 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc thông báo CHDCND Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông vào sáng nay 28.1.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định cuộc phóng tên lửa mới của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng 28.1 (theo giờ Hàn Quốc), nhưng không nêu chi tiết do họ đang phân tích việc này, theo Hãng tin Yonhap.

JCS nhấn mạnh trong một tin nhắn gửi cho các phóng viên: "Trong lúc tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu bổ sung về hành động khiêu khích của Triều Tiên".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với tuyên bố trên của JCS.

Nếu được xác nhận, cuộc phóng tên lửa mới đánh dấu cuộc phóng tên lửa hành trình thứ hai của Triều Tiên trong năm nay sau khi nước này phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 về phía Hoàng Hải ngày 24.1.

Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình, Hàn - Mỹ lập tức cảnh giác- Ảnh 1.

Tin tức về một cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên truyền hình ở Hàn Quốc

Reuters

Hãng thông tấn KCNA ngày 25.1 đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Pulhwasal-3-31 lần đầu tiên, trong các hoạt động "thường xuyên và bắt buộc" nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Theo đó, cuộc phóng ngày 24.1 không gây đe dọa nào đối với sự an toàn của các quốc gia láng giềng và không liên quan gì an ninh khu vực.

Cuộc phóng tên lửa ngày 24.1 được cho là lần đầu Triều Tiên phóng tên lửa như thế kể từ tháng 9.2023, khi nước này phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả định về vùng biển phía tây.

Triều Tiên đang tăng cường đối đầu với Mỹ và các đồng minh của Mỹ, nhưng các quan chức ở Washington và Seoul cho hay họ không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng có ý định thực hiện hành động quân sự sắp tới, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.