Triều Tiên lập ngày nghỉ lễ mới để đánh dấu cuộc thử ‘tên lửa quái vật’

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2023 10:24 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 5.11 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã lập một ngày nghỉ lễ mới để đánh dấu cuộc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào năm ngoái.

Vào ngày 18.11.2022, Triều Tiên đã thực hiện cuộc thử nghiệm bay đầy đủ đầu tiên dành cho Hwasong-17, được các nhà phân tích gọi là "tên lửa quái vật", theo AFP.

Trong cuộc phóng ngày 18.11.2022, tên lửa Hwasong-17 bay gần 1.000 km trong 69 phút, theo KCNA. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khi đó là Yasukazu Hamada cho rằng loại vũ khí này có thể bay xa tới 15.000 km, đủ để chạm tới lục địa Mỹ. 

Triều Tiên lập ngày nghỉ lễ mới để đánh dấu cuộc thử ‘tên lửa quái vật’ - Ảnh 1.

Hwasong-17 được phóng vào ngày 18.11.2022

Chụp từ clip

Theo KCNA, với cuộc phóng Hwasong-17 ngày 18.11.2022, Triều Tiên đã "chứng minh cho thế giới thấy sự uy nghiêm của một quốc gia hạt nhân đẳng cấp thế giới và là quốc gia có tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất".

KCNA hôm nay nhấn mạnh ngày phóng Hwasong-17 nói trên đã được chỉ định là ngày nghỉ lễ tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao (tức quốc hội của Triều Tiên). "Việc lập ngày công nghiệp tên lửa đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong hành trình phát triển quốc phòng thiêng liêng của chúng ta", KCNA viết.

Triều Tiên lập ngày nghỉ lễ mới để đánh dấu cuộc thử ‘tên lửa quái vật’ - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên trước cuộc phóng ngày 18.11.2022

KCNA

Bình Nhưỡng thường tiến hành các cuộc thử vũ khí lớn vào những ngày lễ quan trọng và đã tiến hành số cuộc thử tên lửa kỷ lục trong năm nay, phớt lờ cảnh báo từ Mỹ và Hàn Quốc, theo AFP.

Trong tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị cho cuộc phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần thứ ba. Sau lần thử thứ hai thất bại vào tháng 8, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thực hiện cuộc phóng thứ ba vào tháng 10, nhưng cuộc phóng đó chưa diễn ra.

Vào tháng 9, Triều Tiên đã đưa tình trạng là một nước hạt nhân vào hiến pháp của mình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi trang bị vũ khí hạt nhân hiện đại hơn để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.