Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới

Khánh An
Khánh An
25/01/2024 07:49 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Pulhwasal-3-31 lần đầu tiên.

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tên lửa hành trình Pulhwasal-3-31 của Triều Tiên phóng ngày 24.1

AFP

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25.1 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Pulhwasal-3-31 lần đầu tiên, trong các hoạt động "thường xuyên và bắt buộc" nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ.

Theo đó, cuộc phóng ngày 24.1 không gây đe dọa nào đối với sự an toàn của các quốc gia láng giềng và không liên quan gì an ninh khu vực.

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới

"Việc phóng thử là quá trình cập nhật liên tục hệ thống vũ khí và là hoạt động thường xuyên, bắt buộc", bản tin dẫn thông tin từ Tổng cục Tên lửa Triều Tiên và các viện quốc phòng trực thuộc, nhưng không tiết lộ chi tiết cuộc phóng.

Quân đội Hàn Quốc hôm 24.1 cho biết họ phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình về vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương).

Đây được cho là lần đầu Triều Tiên phóng tên lửa như thế kể từ tháng 9.2023, khi nước này phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả về vùng biển phía tây.

Trong một diễn biến khác, hãng Yonhap ngày 24.1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ đối diện "sự chấm dứt của chế độ" nếu gây chiến.

Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Seoul cho rằng Bình Nhưỡng phóng vài tên lửa hành trình ra biển. Ông Shin kêu gọi các phi công F-35 cần đáp trả kiên quyết đối với bất cứ sự khiêu khích nào từ Triều Tiên, bằng khả năng thâm nhập tàng hình và tấn công chính xác.

F-35A là khí tài quan trọng của quân đội Hàn Quốc nhờ khả năng tàng hình và radar hiệu suất cao, cho phép máy bay này thực hiện các cuộc tấn công chiến lược tầm xa mà không bị đối phương phát hiện sớm. Không quân Hàn Quốc có kế hoạch triển khai thêm 20 chiếc F-35A vào năm 2027, bên cạnh 39 chiếc hiện có.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đe dọa chiến tranh với Hàn Quốc nếu "dù chỉ 0,001 mm" lãnh thổ của Triều Tiên bị xâm phạm, đồng thời tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không công nhận Đường giới hạn phía Bắc (NLL), giới tuyến trên biển liên Triều trên thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.