Trộm cắp hàng hiệu hơn 3 tỉ đồng ở trung tâm thương mại TP.HCM

29/02/2024 11:11 GMT+7

Phan Văn Chiến vào trung tâm thương mại ở Q.1 (TP.HCM) trộm cắp hàng hiệu với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng. Khi bị bắt, người này khai nhận do gia đình phá sản, nhưng bản thân vẫn thích dùng hàng hiệu nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 29.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (32 tuổi, ngụ Q.7) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản là hàng hiệu.

Trộm cắp hàng hiệu hơn 3 tỉ đồng ở trung tâm thương mại TP.HCM- Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh Chiến trộm cắp hàng hiệu ở trung tâm thương mại tại TP.HCM

CTV

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 20 ngày 21.1, Chiến ăn mặc sang trọng, đến cửa hàng trang sức bên trong trung tâm thương mại ở P.Bến Nghé (Q.1) để vờ hỏi mua trang sức và được nhân viên tư vấn các sản phẩm. Chiến yêu cầu nhân viên cho xem trang sức đắt tiền nhất tại phòng VIP. Nhân viên lấy ra chiếc hộp đen có chứa nhiều món đồ trang sức đắt đỏ nhất cho Chiến xem.

Lợi dụng lúc nhân viên ra khỏi phòng, Chiến dùng tay phải lấy trộm 3 vòng trang sức có tổng giá trị khoảng 2,6 tỉ đồng rồi bỏ vào túi giấy màu cam. Chiến sau đó giả vờ nghe điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng.

Thấy hành vi trộm cắp hàng hiệu không bị phát hiện, tối 24.1, Chiến tiếp tục quay lại trung tâm thương mại nói trên, đi một vòng rồi vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng.

Bước vào cửa hàng với phong cách lịch sự, lại giao tiếp bằng tiếng Anh khá ấn tượng nên nhân viên cửa hàng thời trang không nghi ngờ. Sau khi dạo một vòng, Chiến đề nghị được xem các sản phẩm bóp, ví cầm tay.

Sau khi xem xong, Chiến yêu cầu nhân viên lấy thêm các sản phẩm khác để Chiến xem. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, Chiến lén lút lấy trộm 2 túi thời trang nam và 1 ví đựng thẻ, tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng. Cũng với chiêu trò nghe điện thoại, sau đó Chiến tẩu thoát.

Trộm cắp hàng hiệu hơn 3 tỉ đồng ở trung tâm thương mại TP.HCM- Ảnh 2.

Phan Văn Chiến tại cơ quan công an

CTV

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé phối hợp Công an Q.1 vào cuộc truy xét, đến ngày 26.1 thì bắt giữ Chiến.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội và nộp lại toàn bộ tài sản là hàng hiệu đã trộm cắp. Chiến khai trước đó gia đình có điều kiện nên đã quen với lối sống sang, mê dùng hàng hiệu.

Đến khi gia đình phá sản, công việc của người này chỉ đủ tiêu xài qua ngày. Để thỏa đam mê dùng hàng hiệu, Chiến đã giả làm người giàu có, vào trung tâm thương mại trộm cắp tài sản.

Xem nhanh 20h 29.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.