Trung Quốc và Úc khép lại 'cuộc chiến lúa mạch' sau 3 năm

04/08/2023 14:51 GMT+7

Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan mà nước này áp đặt đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc, trong khi Canberra sẽ hủy bỏ vụ kiện chống lại Bắc Kinh ở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4.8 thông báo nước này sẽ dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc. Theo đó, việc dỡ bỏ thuế quan sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5.8, giữa những thay đổi trong thị trường lúa mạch tại Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Sau thông báo từ phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Canberra sẽ hủy bỏ vụ kiện chống lại Bắc Kinh tại WTO liên quan đến chính sách thuế quan này.

"Chúng tôi hoan nghênh kết quả này. Việc này sẽ mở đường cho các nhà xuất khẩu lúa mạch của chúng tôi tái thâm nhập thị trường Trung Quốc, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Úc cũng như người tiêu dùng Trung Quốc", AFP dẫn lời bà Wong cho biết trong một tuyên bố ngày 4.8.

Trung Quốc và Úc khép lại 'cuộc chiến lúa mạch' sau 3 năm - Ảnh 1.

Trung Quốc đã áp thuế với lúa mạch nhập khẩu từ Úc trong 3 năm qua

CHỤP MÀN HÌNH AUSTRALIA FINANCIAL REVIEW

Dù thuế quan với lúa mạch Úc sẽ được dỡ bỏ, các sản phẩm còn lại của Úc vẫn bị Trung Quốc hạn chế, bao gồm rượu vang, mặt hàng cũng bị áp thuế cao. Xuất khẩu tôm hùm và thịt từ một số cơ sở giết mổ của Úc sang Trung Quốc cũng gặp trở ngại.

"Kết quả về lúa mạch cho thấy tầm quan trọng của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO trong việc bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất và nông dân tầm cỡ thế giới của Úc. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi mong đợi một quy trình tương tự sẽ được thực hiện để dỡ bỏ thuế quan đối với rượu vang Úc", ba bộ trưởng của Úc cho biết trong một tuyên bố chung.

Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã xấu đi vào năm 2020 sau khi Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, dẫn đến việc Bắc Kinh áp đặt thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của Úc như lúa mạch, thịt bò và rượu vang ngay trong năm đó. Úc đáp trả bằng cách khởi kiện Trung Quốc tại WTO, dù vụ kiện đã bị đình chỉ trong năm nay giữa lúc bộ trưởng thương mại hai nước thúc đẩy đàm phán.

Căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh đã giảm bớt kể từ khi đảng Lao động theo đường lối trung tả lên nắm quyền ở Úc vào năm ngoái. Hồi tháng 1, Trung Quốc quay lại mua than của Úc, và đến tháng 5, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ bắt đầu nhập khẩu gỗ của Úc trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.