Trung Quốc xây mạng lưới vệ tinh khổng lồ, cạnh tranh Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/05/2024 09:00 GMT+7

Một quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo Trung Quốc phát triển một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh quân sự, có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ trong tương lai.

Quân đội Mỹ lâu nay được cho là nắm giữ lợi thế then chốt so với quân đội Trung Quốc khi có thể tấn công các mục tiêu di động ở khoảng cách cực xa. Nhưng "sự độc quyền đó đã kết thúc", thiếu tướng Greg Gagnon, Phó giám đốc hoạt động không gian tình báo Mỹ, phát biểu hôm 3.5.

Tên lửa Trường Chinh 8, mang theo vệ tinh chuyển tiếp Thước Kiều 2 để liên lạc giữa trái đất và mặt trăng tại Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 20.3.2024.

Tên lửa Trường Chinh 8, mang theo vệ tinh chuyển tiếp Thước Kiều 2 tại Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 20.3.2024.

REUTERS

"Rất ít quốc gia có được lợi thế đó. Kiến trúc được thiết kế để tham chiến và duy trì trong chiến tranh. Mục đích của trinh sát và giám sát từ trên cao nhằm giúp quân đội đưa ra các quyết định về kiểm soát hỏa lực", theo Defense One dẫn lời tướng Greg Gagnon. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc có thể theo dõi mục tiêu từ khoảng cách xa, ngay cả khi những mục tiêu đó là thiết bị di động, ông Gagnon giải thích thêm.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực khẳng định mình là một lực lượng quân sự lớn trong không gian. Số lượng tàu vũ trụ của Trung Quốc trên quỹ đạo đã tăng khoảng 500% kể từ khi bộ phận quân sự không gian của nước này được thành lập vào năm 2015. Trung Quốc đã phóng hơn 400 vệ tinh trong 2 năm qua, hơn một nửa trong số đó được thiết kế để theo dõi mọi thứ trên trái đất.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ lên vùng tối của mặt trăng

Các chuyên gia quân sự tin rằng nếu một cuộc chiến nổ ra giữa các cường quốc, phát súng mở màn có thể sẽ được bắn vào không gian nhằm vô hiệu hóa các hệ thống vệ tinh, mà quân đội dựa vào để liên lạc.

Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cảnh báo nước này phải tăng cường nỗ lực nếu muốn tránh bị đánh bại trong cuộc đua giành quyền thống trị không gian. Ông Troy Meink, Phó giám đốc Văn phòng Trinh sát quốc gia Mỹ, cảnh báo: "Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, vai trò dẫn đầu của Mỹ về không gian và công nghệ vũ trụ đang bị thách thức. Các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đang tích cực tìm cách đe dọa khả năng của chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.