Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều?

Phúc Kha
Phúc Kha
29/09/2023 09:44 GMT+7

Nhiều địa điểm ở TP.HCM trang hoàng rực rỡ đón tết Trung thu, người trẻ đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh đông đúc. Tối 28.9 (14.8 âm lịch), khi ánh đèn điện bắt đầu lung linh, bạn trẻ "lên đồ", nô nức đi vui hội trăng rằm.

Theo ghi nhận của người viết tại đường Lương Nhữ Học (Q.5,TP.HCM), những chiếc lồng đèn xinh xắn với đa dạng mẫu mã, từ truyền thống đến hiện đại đã “nhuộm đỏ” cả con đường, tạo nên một không gian tham quan, chụp hình lý tưởng nhân dịp trung thu. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tạo thành phông nền hoàn hảo cho các bức hình.

Nhiều bạn trẻ xúng xính váy áo, tranh thủ chọn một chiếc lồng đèn thật đẹp để chụp ảnh, vui chơi cùng bạn bè. Các hộ kinh doanh cũng thoải mái để mọi người chụp hình mà không bắt buộc phải mua lồng đèn.

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 2.

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 3.

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 4.

Bạn trẻ check-in tại khu bán lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học vào tối 28.9 (14.8 âm lịch)

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 5.

Bạn trẻ đến đây còn tìm mua những loại lồng đèn “hot trend” để chụp ảnh, quay clip

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 6.

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 7.

Nhiều người mặc áo mưa tham quan, chụp ảnh tại khu phố lồng đèn vào tối 28.9

PHÚC KHA

Nguyễn Hoàng Bảo, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tụi mình đến đây để đi dạo, chụp ảnh với những chiếc lồng đèn xinh xắn, dễ thương, lung linh sắc màu. Dù không còn là thiếu nhi nhưng mình vẫn đi chơi vào dịp trung thu, thích không khí rộn ràng và ôn lại kỷ niệm tuổi thơ”.

“Là một người mê chụp ảnh nên mỗi năm đến tết Trung thu, mình lại cùng vài người bạn đến phố lồng đèn chụp cho nhau vài bộ hình làm kỷ niệm”, Trần Ngọc Bảo Vy (24 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ.

Tại các trung tâm thương mại như: Takashimaya, Sài Gòn Center (Q.1), Vạn Hạnh Mall (Q.10) cũng trang trí trung thu lung linh, ngập tràn màu sắc của những chiếc lồng đèn với kiểu dáng đa dạng đã thu hút không ít người trẻ đến check-in, mua sắm.

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 8.

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 9.

Một số trung tâm thương mại trang trí trung thu rực rỡ

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 10.

Bạn trẻ hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội đi chơi trung thu tại trung tâm thương mại

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 11.

PHÚC KHA

Trung thu là tết thiếu nhi, vì sao người lớn lại đi chơi nhiều? - Ảnh 12.

Trẻ em đi chơi trung thu

PHÚC KHA

Đi chơi trung thu cùng với nhóm bạn tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, Nguyễn Hồng Phúc, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP.HCM, chia sẻ: “Ra phố lồng đèn những ngày này đông đúc lắm. Mình đến đây để được chơi thoải mái, không sợ gặp trời mưa. Tụi mình đến đây để chụp ảnh với các tiểu cảnh trung thu, sau đó sẽ qua khu ẩm thực của trung tâm thương mại ăn uống, trò chuyện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.