Trường Quốc tế Việt Úc và hành trình 20 năm ươm mầm những 'thế hệ xanh'

30/11/2023 08:00 GMT+7

Vừa qua, Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) lần thứ tư được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" do Sài Gòn Times trao tặng nhờ các đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững.

Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng ý nghĩa cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR). Các doanh nghiệp chia sẻ các câu chuyện CSR truyền cảm hứng của đơn vị mình để hội đồng trao giải thưởng đánh giá và trao giải. Với câu chuyện về "hành trình 20 năm ươm mầm và nuôi dưỡng những thế hệ xanh", VAS là tổ chức giáo dục duy nhất trong số 40 doanh nghiệp được bình chọn.

Trường Quốc tế Việt Úc và hành trình 20 năm ươm mầm những 'thế hệ xanh' - Ảnh 1.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) lần thứ 4 nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" - Chương trình CSR Saigon Times

Thành lập năm 2004, VAS là ngôi trường góp phần xây dựng và "chuẩn hóa" chương trình giáo dục quốc tế song ngữ tại Việt Nam. Trong gần 20 năm không ngừng phát triển và đổi mới sáng tạo, VAS kiên định với tầm nhìn trở thành "ngôi trường của những thế hệ công dân toàn cầu xuất sắc" và sứ mệnh kiến tạo các giá trị bền vững, hướng tới một cộng đồng hạnh phúc và một xã hội tốt đẹp hơn.

Cách VAS ươm mầm và nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội cho thế hệ tương lai

Ngoài các chương trình hỗ trợ cộng đồng hay dự án bảo vệ môi trường, câu chuyện CSR của VAS truyền cảm hứng về cách VAS đã ươm mầm tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cộng đồng cho các thế hệ học sinh trong gần hai thập kỷ.

Tại VAS, việc dạy và học không giới hạn trong không gian lớp học. Không chỉ học qua nhiều hoạt động ngoại khóa, chuyến đi trải nghiệm, các dự án học tập, kinh doanh, học sinh VAS còn được làm chủ nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa.

Qua đó, các em có cơ hội biến những ý tưởng sáng tạo thành đóng góp ý nghĩa, đồng thời học được cách trao nhận và lan tỏa yêu thương, cảm nhận những bài học cuộc sống giá trị để trưởng thành vững chãi hơn.

Đó là cách VAS gieo mầm và phát triển những 'thế hệ xanh' - thế hệ những công dân toàn cầu xuất sắc và mang trong mình tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng.

Trường Quốc tế Việt Úc và hành trình 20 năm ươm mầm những 'thế hệ xanh' - Ảnh 2.

"Thế hệ xanh" – Thế hệ công dân toàn cầu trưởng thành từ VAS và mang trong mình tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng

Một trong những chương trình cộng đồng nổi bật là "VAS Community" (VASers vì cộng đồng). Trong đó, các nhóm học sinh sẽ đề xuất ý tưởng, kế hoạch thực hiện các dự án cộng đồng nhóm mình.

Ba dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn để cấp quỹ và thực hiện trong năm học, đồng thời Ban Giám khảo cũng trao giải khuyến khích cho 5 dự án khác. Số tiền này được học sinh dùng để để tổ chức các hoạt động gây quỹ, từ đó có được số tiền lớn hơn để thực hiện dự án.

Mặc dù là dự án do học sinh dẫn dắt, nhưng các dự án được tổ chức một cách bài bản, sáng tạo và có tính bền vững. Nhiều dự án đạt giải "VAS Community" đã được duy trì nhiều năm với số tiền quỹ ngày một tăng. Thế hệ cũ ra trường, học sinh mới sẽ tiếp tục duy trì và phát triển.

Tiêu biểu như dự án "Thắp sáng tri thức - ASER" của thầy trò VAS Hoàng Văn Thụ đã chuẩn bị bước sang mùa thứ 6. Đây là dự án là tặng đèn bàn dùng năng lượng mặt trời do học sinh VAS gây quỹ và lắp ráp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở những nơi còn chưa có điện.

Nhiều thành viên đội dự án ASER xúc động chia sẻ sau các chuyến đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa: "Được nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc và nụ cười của các em nhỏ, đó có lẽ là phần thưởng giá trị nhất các thành viên nhận được sau những ngày tháng dày công chuẩn bị. Chúng em hiểu rằng đây chính là điều chúng em nên làm, vậy nên chúng em đã cùng nhau nỗ lực, cố gắng làm tròn trách nhiệm của chúng em đối với cộng đồng".

Trường Quốc tế Việt Úc và hành trình 20 năm ươm mầm những 'thế hệ xanh' - Ảnh 3.

Đội dự án "Thắp sáng tri thức - ASER" đi thăm và tặng đèn năng lượng mặt trời tự chế tạo, quà tặng cho các học sinh vùng sâu, vùng xa

Ngoài ra, học sinh VAS còn gây quỹ bằng nhiều hoạt động sáng tạo và ý nghĩa như: trồng rau sạch, làm bánh ngọt để bán cho phụ huynh tại trường và bán bánh chưng ngày tết…

Trường Quốc tế Việt Úc và hành trình 20 năm ươm mầm những 'thế hệ xanh' - Ảnh 4.

Đội dự án "Người làm vườn" - VAS Sala trồng và bán rau sạch tại trường

Các em còn sáng tạo tranh bản đồ Việt Nam từ chất liệu thiên nhiên để bán đấu giá online, tự tổ chức đêm nhạc, trao đổi và thu gom sách, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồng phục để làm thiện nguyện; trao tặng bữa ăn và tham gia làm phục vụ cho quán cơm từ thiện; dọn dẹp vệ sinh công cộng; trồng cây xanh trong chậu nhựa tái chế để trao tặng; làm clip, tờ rơi về bảo vệ môi trường để lan tỏa thông điệp xanh...

Trường Quốc tế Việt Úc và hành trình 20 năm ươm mầm những 'thế hệ xanh' - Ảnh 5.

Học sinh VAS sáng tạo tranh bản đồ Việt Nam để bán đấu giá gây quỹ thiện nguyện

"Một câu chuyện xúc động là sau khi bán đấu giá online bức tranh bản đồ Việt Nam được 30 triệu đồng, có hai phụ huynh đã ủng hộ thêm 30 triệu đồng cho đội dự án vì nhận thấy bức tranh được các em làm quá kỳ công, thể hiện sự kiên trì cùng tấm lòng nhân ái của các em", cô Đỗ Thị Tươi, giáo viên hướng dẫn của đội dự án "Người làm vườn" chia sẻ.

Ngoài ra, VAS cũng duy trì tổ chức nhiều hoạt động truyền cảm hứng về phát triển bền vững trong hàng chục năm qua như chuỗi chia sẻ VAS Talks; dự án môi trường 3Rs Projects; cuộc thi chạy bộ gây quỹ trồng cây - VAS Green Day Run…

VAS được biết đến là "ngôi trường của các thủ khoa Cambridge" với thành tích ấn tượng của học sinh trong các kỳ thi quốc tế Cambridge hằng năm. VAS đang giảng dạy chương trình giáo dục chuẩn quốc tế cho gần 8.000 học sinh đang theo học tại 6 cơ sở đều được Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) chứng nhận.

Tìm hiểu các lộ trình học thuật quốc tế Cambridge của VAS tại: www.vas.edu.vn hoặc 0911.267755.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.