Trút gỗ lậu chặn đường truy đuổi của CSGT

06/04/2017 14:28 GMT+7

Trong lúc CSGT đang kiểm tra, bất ngờ tài xế vào ca bin xe, nâng ben, trút toàn bộ sỗ gỗ xuống đường rồi phóng xe bỏ chạy.

Sáng 6.4, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng trạm Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phát hiện một xe ben chở 13 cây gỗ tròn có đường kính 36 cm, dài khoảng 3,6 m không rõ nguồn gốc.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 5.4, đội CSGT Trạm Thăng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 964+300, trên QL1A đoạn qua thôn Hương An (xã Quế Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) thì phát hiện xe ben BS 92C - 073.52 đang lưu thông theo hướng nam - bắc có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Khi lực lượng CSGT đang tiến hành kiểm tra, bất ngờ tài xế vào ca bin rồi nâng ben đổ toàn bộ số gỗ trên xe  xuống đường rồi lái xe bỏ chạy.
Tổ công tác đã tạm giữ phụ xe là Huỳnh Công Tùng (24 tuổi, trú thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ, H.Hiệp Đức, Quảng Nam). Tại trụ sở cơ quan chức năng, phụ xe Tùng khai tài xế tên Thắng (không rõ địa chỉ).
Tổ công tác đã xử lý hiện trường, dọn số gỗ và đất đổ xuống đường, tiến hành lập biên bản, tạm giữ 13 cây gỗ tròn (chưa xác định được chủng loại).
“13 cây gỗ tròn nói trên được tài xế ngụy trang dưới một lớp đất trên xe ben nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Việc tài xế liều lĩnh nâng ben đổ gỗ xuống đường khi lực lượng chức năng đang kiểm tra, hòng chặn đường truy đuổi, là một việc làm rất nguy hiểm”, đại úy Mẫn thông tin thêm.
Hiện người và tang vật đã được CSGT Trạm Thăng Bình bàn giao cho Công an H.Quế Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.