Truy tố nhóm bị can chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng

19/11/2023 14:29 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 5 bị can chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 19.11, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh này, đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, gồm: Lâm Thiện Nhật (29 tuổi), Hồ An Thịnh (18 tuổi), Tôn Thành Nghĩa (20 tuổi), Hồ Ngọc Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) và Trần Văn Tâm (20 tuổi, ngụ H.Tri Tôn, An Giang).

Truy tố nhóm chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng - Ảnh 1.

Các bị can Lâm Thiện Nhật (trên), Hồ Ngọc Hiếu (trái) và Trần Văn Tâm

NGHIÊM TÚC

Theo kết quả điều tra, ngày 20.12.2022, lực lượng Công an H.Thoại Sơn phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Lâm Thiện Nhật 5 khẩu súng các loại, 4 kg đạn chì, 4 viên đạn, 2 ống nhòm, 2 thiết bị giảm thanh, 1 dao tự chế và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Nhóm người chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng ở An Giang

Kết quả giám định, trong 5 khẩu súng thu giữ của Nhật, có 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng. Từ đó, Công an H.Thoại Sơn chuyển tin báo về tội phạm cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Truy tố nhóm chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng - Ảnh 2.

Các khẩu súng Công an tỉnh An Giang thu giữ từ nhóm Lâm Thiện Nhật

NGHIÊM TÚC

Ngày 20.6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhật để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố Hồ Ngọc Hiếu, Trần Văn Tâm, Hồ An Thịnh, Tôn Thành Nghĩa về hành vi chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Qua điều tra, Nhật khai nhận, năm 2021, thông qua mạng xã hội, Nhật đặt mua 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng cùng số đạn và các thiết bị với giá 12,5 triệu đồng cất giấu ở phòng trọ tại TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn dùng để săn bắn.

Truy tố nhóm chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng - Ảnh 4.

Số đạn chì tang vật trong vụ án

NGHIÊM TÚC

Cũng thông qua mạng xã hội, năm 2022 Hiếu và Tâm đặt mua 2 khẩu súng rulo với giá 5 triệu đồng mang về nhà cất giấu, nhằm giải quyết mâu thuẫn với một nhóm người ở địa phương. Khi thấy 2 khẩu súng bị hư, Tâm và Hiếu thông qua Thịnh và Nghĩa mang đến thuê Nhật sửa chữa, lắp ráp lại thành 1 khẩu súng quân dụng. 

Sau khi sửa súng, Nhật chưa kịp giao lại cho Hiếu và Tâm thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.11


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.