T.Ư Đoàn nhận đỡ đầu 3 anh em mồ côi vì tai nạn giao thông

08/06/2023 18:38 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã nhận đỡ đầu 3 cháu mồ côi ở Gia Lai có cha, mẹ và em trai tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.

Sáng 8.6, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn, anh Đỗ Duy Nam, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào ngày 5.6 tại xã Ia Phìn (H.Chư Prông, Gia Lai) khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Tại đây, anh Đỗ Duy Nam đã chia sẻ mất mát to lớn của gia đình nạn nhân, động viên và vận động gia đình tạo điều kiện để em Nguyễn Hoàng Bảo (đã nghỉ học được 1 năm) trở lại trường học.

Anh Nam còn đề nghị Huyện đoàn Chư Prông, Đoàn xã Ia Phìn phối hợp với chính quyền, ban, ngành tại địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện, chăm lo cho 3 em nhỏ mồ côi trong gia đình nạn nhân.

T.Ư Đoàn nhận đỡ đầu 3 anh em có cha mẹ tử vong do TNGT  - Ảnh 1.

Anh Đỗ Duy Nam động viên con của vợ chồng anh N.Q.H

TRẦN HIẾU

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 5.6, trên Tỉnh lộ 663, đoạn qua xã Ia Phìn, xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa ô tô tải, ô tô bán tải và xe máy. Cụ thể, xe tải BS 81H-010.45 đã tông vào ô tô bán tải BS 81C-148.74, sau đó tiếp tục tông vào xe máy BS 81B2-783.37 do anh N.Q.H (35 tuổi) chở vợ là N.T.K (31 tuổi) và con trai N.H.T.N (3 tuổi). Hậu quả, cả 3 người nhà anh H. tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đã khiến 3 cháu bé còn lại của vợ chồng anh H. phải chịu cảnh mồ côi, gồm: Nguyễn Hoàng Bảo Nam (14 tuổi), Nguyễn Hoàng Bảo Trung (12 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (6 tuổi).

Trước vụ việc thương tâm, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã nhận đỡ đầu 1 năm đối với 3 em nhỏ mồ côi nói trên với tổng kinh phí 36 triệu đồng (mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng) để tạo điều kiện, hỗ trợ các cháu trong quá trình học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.