Úc, Pháp hàn gắn quan hệ, cho phép binh sĩ tiếp cận căn cứ lẫn nhau

Khánh An
Khánh An
05/12/2023 15:27 GMT+7

Thỏa thuận về việc cho phép quân nhân tiếp cận căn cứ nằm trong lộ trình mới nhằm "thiết lập lại mối quan hệ" giữa Úc và Pháp.

Úc và Pháp cho phép quân nhân tiếp cận các căn cứ của nhau - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong (phải) và Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna gặp nhau tại Canberra hôm 4.12

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ABC

Tờ Nikkei Asia ngày 5.12 đưa tin Úc và Pháp vừa đạt thỏa thuận về một lộ trình mới trong quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác quốc phòng bằng cách cho phép quân nhân tiếp cận các căn cứ của nhau.

Lộ trình được công bố ngày 4.12 sẽ cho phép các binh sĩ Úc tiếp cận nhiều hơn đến các căn cứ quân sự của Pháp ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong khi đó, phía Pháp cũng sẽ được phép sử dụng các cơ sở của Úc một cách dễ dàng hơn.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Úc Penny Wong ở Canberra, Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna cho biết lực lượng vũ trang 2 nước đã hợp tác tốt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tương tác thông qua khả năng tiếp cận lẫn nhau và tăng cường các hoạt động chung.

"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên của Pháp. Chúng tôi là một quốc gia ở Thái Bình Dương. Chúng tôi quyết tâm tiến lên, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong khu vực", theo Bộ trưởng Colonna.

Hai nước cũng sẽ tăng cường trao đổi chiến lược và chia sẻ tình báo theo lộ trình vốn vạch ra đường lối hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, hành động về khí hậu, giáo dục và văn hóa.

Trao đổi văn hóa giữa 2 nước sẽ được tăng cường thông qua việc thành lập một quỹ trao đổi văn hóa Pháp - Úc và một sáng kiến văn hóa Úc tại Pháp.

"Pháp là một thế lực ở Thái Bình Dương, một thế lực ở châu Âu và là một thế lực đa phương, nên đây là mối quan hệ đối tác rất quan trọng đối với Úc", theo Ngoại trưởng Wong.

Trong cuộc họp báo tại Canberra sau cuộc gặp, bà Wong cho biết mình đã đồng ý với nhà ngoại giao Pháp rằng lộ trình trên là một bước quan trọng hướng đến việc "thiết lập lại mối quan hệ" song phương sau khi Úc hủy thỏa thuận mua tàu ngầm của Pháp hồi tháng 9.2021, theo tờ Sydney Morning Herald.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.