Ukraine sợ cuộc phản công không đạt kỳ vọng

09/05/2023 11:46 GMT+7

Giới lãnh đạo Ukraine đang tìm cách giảm sự kỳ vọng của thế giới đối với cuộc phản công sắp tới, khi mà những gì nước này làm được trong 15 tháng qua đã gây nhiều bất ngờ.

"Chúng tôi đã truyền cảm hứng khắp nơi vì (đã vượt qua) dự báo cho rằng chúng tôi sẽ sụp đổ trong 72 giờ (từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24.2.2022)", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói với The Washington Post trong cuộc phỏng vấn mới đây. Ông cho hay các đối tác của Ukraine đều lấy đó làm tiêu chuẩn để kỳ vọng cuộc phản công sắp tới sẽ tiếp tục thành công.

"Sự kỳ vọng trên thế giới đối với chiến dịch phản công của chúng tôi đã bị đẩy lên quá cao. Hầu hết mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó to lớn", Bộ trưởng Reznikov nói và lo ngại rằng kết quả có thể dẫn đến "sự thất vọng về cảm xúc".

Ukraine sợ cuộc phản công không đạt kỳ vọng

Ukraine đang tìm cách tạo đột phá cho cuộc xung đột mà trong nhiều tháng qua mang đậm tính chất đấu pháo ở miền đông và miền nam mà không bên nào tiến thêm được nhiều. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá rất khó, thậm chí là bất khả thi, để Ukraine đẩy Nga về các vị trí như trước xung đột, tức là khi Moscow chỉ kiểm soát một phần Donetsk, Luhansk và bán đảo Crimea.

Dù vậy, kế hoạch phản công của Ukraine có thể là bước ngoặt quan trọng của cuộc xung đột, khi Ukraine tìm cách giành lại lãnh thổ và chứng minh họ xứng đáng được hỗ trợ tiếp.

Ukraine sợ cuộc phản công không đạt kỳ vọng - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine bắn lựu pháo D-30 về phía Nga gần thị trấn Soledar ở tỉnh Donetsk ngày 6.5

REUTERS

Đã có những lo sợ rằng nếu kế hoạch không như kỳ vọng, Ukraine có thể mất viện trợ quân sự của quốc tế hoặc chịu sức ép phải chấp nhận đàm phán ở thế bất lợi. Ngược lại, một sự thành công lớn có thể giúp Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí và nâng cao nhuệ khí.

Tuy nhiên, các chiến thắng trước đó của Ukraine đang tạo sức ép vô hình lên chính Kyiv. Cuộc phản công thần tốc giành lại phần lớn khu vực tại Kharkiv và Kherson chỉ trong vài ngày hồi mùa thu năm ngoái có được là nhờ yếu tố bất ngờ và ưu thế về địa lý. Ngược lại, lực lượng Nga giờ đây được cho là đã chuẩn bị kỹ hơn và có lợi thế địa lý lẫn quân số, theo ông Reznikov là ít nhất 300.000 lính Nga tại Ukraine cùng 200.000 người nữa dự bị.

Theo vị bộ trưởng, đội hình tấn công thứ nhất của Ukraine đã 90% sẵn sàng nhưng một số lực lượng đặc biệt vẫn còn huấn luyện tại nước ngoài.

Ukraine sợ cuộc phản công không đạt kỳ vọng - Ảnh 2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải) trao đổi với tư lệnh các lực lượng trên bộ Oleksandr Syrskyi tại Izium, tỉnh Kharkiv hồi tháng 9.2022

REUTERS

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ phát động tấn công ngay khi có đủ vũ khí mà đối tác đã hứa cung cấp. Thời điểm có thể tùy thuộc vào thời tiết. Ông cho rằng chỉ cần giành lại bất kỳ vùng nào bị rơi vào tay Nga cũng là thành công.

Còn theo Bộ trưởng Reznikov, cuộc phản công không chỉ nhằm giành lại lãnh thổ mà còn nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của Nga và làm suy yếu năng lực tấn công của Moscow.

Ngoài bất lợi về địa lý và quân số, các lãnh đạo Ukraine cũng nhắc đến điểm yếu trên không và vũ khí tầm xa.

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

"Chúng tôi đang thất thế trên không", Tổng thống Zelensky thừa nhận. Ông đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp chiến đấu cơ F-16 nhưng Washington vẫn chưa đồng ý. Nhà lãnh đạo nói Ukraine sẽ không chờ có thêm tiêm kích để bắt đầu phản công nhưng nếu có thì sẽ dễ dàng hơn.

Về vũ khí tầm xa, các đối tác của Ukraine lo ngại nước này có thể sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga, gây nguy cơ leo thang xung đột, dù Kyiv đảm bảo sẽ không làm vậy. Tổng thống Zelensky nói việc thiếu năng lực này đang khiến Ukraine gặp bất lợi lớn.

Sau khi giành lại thành phố Kherson hồi tháng 11.2022, Ukraine vẫn chưa thể đẩy quân Nga khỏi khu vực còn lại ở bên kia bờ sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson vì thiếu vũ khí tầm xa.

"Họ có thể đưa lính từ đó để điều sang miền đông hoặc miền nam. Và họ đang củng cố. Vì sao? Vì họ biết chúng tôi không thể tấn công tới họ và chúng tôi thì chịu đựng mỗi ngày vì họ có năng lực để bắn về phía chúng tôi", ông Zelensky nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.