Ưu tiên sử dụng lao động địa phương làm việc tại sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
13/02/2024 17:44 GMT+7

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngoài chuyện tạo nơi ở ổn định thì việc đào tạo nghề, tạo kế sinh nhai cho bà con vùng dự án sân bay Long Thành cần được quan tâm hàng đầu. Phải ưu tiên sử dụng lao động địa phương làm việc tại dự án sân bay Long Thành.

Ngày 13.2, trước khi vào kiểm tra đại công trường sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến khu tái định cư dự án sân bay Long Thành, chúc tết và thăm hỏi người dân sống tại đây.

Ưu tiên sử dụng lao động địa phương làm việc tại sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân tại khu tái định cư sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Phản ánh đến Thủ tướng, người dân bày tỏ niềm vui khi khu tái định cư được xây dựng khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như thiếu việc làm, yêu cầu phải đóng tiền cơ sở hạ tầng, không cho xây nhà cấp 4 khiến người dân băn khoăn…

Ưu tiên sử dụng lao động địa phương làm việc tại sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Người dân tại khu tái định cư bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đoàn công tác

LÊ LÂM

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tái định cư là người dân di dời đến nơi ở mới phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ.

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải làm tốt việc quy hoạch, quan tâm xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế, chợ... Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong bà con cố gắng, cùng sự hỗ trợ một phần của Nhà nước, để cùng nhau tạo nơi ở ngày càng khang trang hơn.

Ưu tiên sử dụng lao động địa phương làm việc tại sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Thủ tướng tặng quà tết cho bà con

LÊ LÂM

Đối với vấn đề việc làm, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương phải quan tâm đến công tác đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho bà con. Đặc biệt, ưu tiên sử dụng lao động địa phương bị giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án sân bay Long Thành được làm việc sau khi sân bay này hoàn thành.

Ưu tiên sử dụng lao động địa phương làm việc tại sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành nhìn từ trên cao

LÊ LÂM

Báo cáo với Thủ tướng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, cho biết khu tái định cư dự án sân bay Long Thành rộng 282 ha, bố trí hơn 7.000 lô đất. Hiện còn hơn 1.000 lô đất, Đồng Nai đã có văn bản đề nghị T.Ư bố trí cho những hộ dân bị giải tỏa bởi 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (T1, T2).

Mở trường đào tạo cung ứng lao động cho sân bay Long Thành

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đang đề xuất UBND tỉnh cho thành lập trường (theo hướng xã hội hóa) đào tạo nghề chuyên sâu về ngành hàng không, cung cấp cho thị trường lao động chuyên nghiệp trong ngành này. Theo đề xuất, giai đoạn 2023 - 2025, kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng 1 trường trung cấp tại xã Bình Sơn (H.Long Thành), quy mô đào tạo tối thiểu 500 người/năm. Ngành nghề đào tạo liên quan đến dịch vụ, kỹ thuật ngành hàng không, phục vụ sân bay Long Thành.

Các năm tiếp theo, có thể kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng các trường trung cấp hoặc cao đẳng quy mô tương tự tại các huyện vệ tinh sân bay Long Thành như Nhơn Trạch, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành và các thị trường lao động khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.