Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cư dân ven biển

26/08/2017 07:13 GMT+7

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại liên hoan sẽ góp phần làm cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sáng 25.8, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo giới thiệu về liên hoan văn hóa biển đảo năm 2017 diễn ra tại TP.Quảng Ngãi và các huyện ven biển của tỉnh từ ngày 30.8 - 5.9.
Các hoạt động chính của liên hoan gồm: lễ khai mạc, bế mạc; triển lãm ảnh với chủ đề Biển đảo và con người Quảng Ngãi; hội thảo Phát triển du lịch Lý Sơn; lễ đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh đối với giếng Xó La (H.Lý Sơn); trưng bày chuyên đề Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển đảo; triển lãm sách Biển đảo VN và Quảng Ngãi; triển lãm ảnh Quê hương nam Trung bộ và Tây nguyên; chương trình văn nghệ phục vụ người dân và du khách với sự tham gia biểu diễn của đoàn nghệ thuật các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum và Quảng Nam...
Theo TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại liên hoan sẽ góp phần làm cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân ven biển.

tin liên quan

Triển lãm ảnh về Trường Sa
Từ ngày 24.8 đến 15.9, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, phóng viên ảnh Hoàng Chí Hùng, chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh du lịch (Tạp chí Du lịch TP.HCM), tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Trường Sa thân yêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.