Cả nước tổ chức hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Hôm nay 6.4, tức 10.3 âm lịch, là ngày chính của chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (từ 1 - 6.4) tại Đền Hùng, Phú Thọ.

Trong buổi sáng hôm nay, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Thượng là hoạt động trọng tâm. Bên cạnh đó, Giỗ Tổ còn có nhiều hoạt động khác như hội thi gói bánh chưng - giã bánh dầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ 5; trưng bày triển lãm giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương tại hội chợ Hùng Vương, TP.Việt Trì; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; giới thiệu hát xoan - di sản được UNESCO công nhận… Hà Nội và Thái Bình tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội và biểu diễn múa rối nước.
Theo ghi nhận của PV, những ngày qua rất đông du khách cả nước hành hương về Đền Hùng. Còn Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng cho hay, tính từ ngày 1 - 5.4 (tức từ 5 - 9.3 âm lịch), đã có khoảng 4 triệu du khách từ khắp nơi đổ về khu di tích Đền Hùng dâng hương, tham quan. Ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết rút kinh nghiệm từ Lễ hội Đền Hùng năm 2016, ban tổ chức đã đưa ra 2 giải pháp để giải quyết tình trạng chen lấn, xô đẩy trong ngày chính hội 10.3 (âm lịch) như đã xảy ra nhiều năm trước đó. Giải pháp thứ nhất, năm nay phần dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra sớm hơn những năm trước 1 tiếng đồng hồ, tức vào 6 giờ 30. Giải pháp thứ hai là phân luồng từ xa. Ban tổ chức sẽ chia ra nhiều lớp hàng rào an ninh để phân luồng du khách từ cổng khu di tích. Sau khi lễ dâng hương kết thúc, ban tổ chức sẽ lần lượt mở các cổng an ninh để đảm bảo du khách dồn về cổng đền không quá đông.
Bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, cho biết ngoài Đền Hùng ở Phú Thọ, toàn bộ các đền thờ vua Hùng tại các địa phương trong cả nước cũng sẽ có lễ dâng hương vào ngày 6.4.
Cùng ngày, tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc VN (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động Sắc màu các dân tộc VN. Đại diện các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại làng văn hóa sẽ thực hiện nghi thức thờ cúng tổ tiên theo phong tục truyền thống.
Lễ hội Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình cũng diễn ra trong ngày để tưởng nhớ Đinh Tiên Hoàng đế và các vị tiền nhân tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư. Trong ngày 6.4, các hoạt động diễn ra ngay tại sân lễ hội Hoa Lư với múa trống, biểu diễn cồng chiêng, hội trại và biểu diễn vở chèo Lưu Bình trả nghĩa.
Cũng liên quan đến công tác an ninh tại lễ hội, đại tá Hà Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, còn có lực lượng của Bộ Công an, Bộ GTVT tăng cường cho Phú Thọ.
Hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng
Tại TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN và Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP tổ chức khai mạc hàng loạt lễ hội nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các vua Hùng (công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc, Q.9).
Sau nghi thức khai mạc và văn nghệ sẽ diễn ra chương trình diễu hành đón rước lễ, các lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa ở khu tưởng niệm các vua Hùng và thực hiện lễ tế theo nghi thức cổ truyền. Tiếp đó, hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng lần thứ 9 do công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc phối hợp với Thành đoàn, Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 1.000 sinh viên các trường cao đẳng, đại học với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa sẽ được khai mạc. Bên cạnh đó là Hội sách do Công ty Fahasa thực hiện sẽ trưng bày, bán các loại sách quốc văn, ngoại văn, triển lãm thư - họa, tổ chức đối ẩm trà Việt, hội thi đẩy gậy, biểu diễn võ vovinam, các trò chơi dân gian... Ngoài ra còn có chương trình ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống đậm chất phương nam.
Các chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc tổng hợp tại sân khấu Lạc Việt kết hợp với biểu diễn nghệ thuật truyền thống: múa rối nước, đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh, biểu diễn lân sư rồng và múa dân vũ của sinh viên cũng liên tục diễn ra tại công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc, Q.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.