Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts ngồi ghế nóng 'Làm phim 48 Giờ'

30/05/2017 21:08 GMT+7

Đạo diễn Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts chính thức trở thành Trưởng ban giám khảo cuộc thi phim ngắn Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2017 .

Ban giám khảo cuộc thi năm nay còn có đạo diễn, biên kịch Phan Gia Nhật Linh; quay phim, nhà sản xuất Bảo Nguyễn; nhà sản xuất Jenni Trang Lê.
Sau hơn 2 năm vắng bóng, cuộc thi đã trở lại. Tính đến thời điểm này cuộc thi năm nay đã có hơn 100 nhóm làm phim trẻ đăng ký tham gia.
Đây là cơ hội dành cho mọi đối tượng làm phim không chuyên hoặc chuyên nghiệp cùng chung tay trong một cuối tuần “không ngủ”, từ ngày 9 - 11.6 để làm ra một bộ phim có thời lượng 4-7 phút. Phim thắng cuộc sẽ đại diện Việt Nam tranh giải Phim xuất sắc nhất toàn cầu Làm phim 48 giờ 2017 tại Mỹ, được trình chiếu tại hơn 140 thành phố trên thế giới vào năm 2018. Đặc biệt có cơ hội trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp). 
Là thành viên chủ chốt trong dàn ban giám khảo, cùng với vai trò là một trong những Đại sứ du lịch Việt Nam, Jordan Vogt-Roberts chia sẻ “thật tuyệt vời” khi có cơ hội được xem các nhà làm phim trẻ Việt Nam sản xuất những bộ phim như thế nào chỉ trong 48 giờ đồng hồ.
Việt Nam từng chiến thắng vòng quốc tế với 2 bộ phim A Good Day to Die (2010) và Canh ba ba (2011), được công chiếu tại Cannes.
Dự án Làm phim 48 Giờ được thành lập năm 2001 tại Mỹ bởi Mark Ruppert và Liz Langston, được mang đến Việt Nam năm 2010 bởi nhà sản xuất sự kiện người Úc Ross Stewart. Cho đến nay, đã có khoảng 30.000 phim ngắn được ra đời, và Làm phim 48 Giờ trở thành cầu nối cho các nhà làm phim trên khắp thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.