Diễn thời trang ở đình làng 300 năm tuổi

04/05/2016 07:00 GMT+7

Tối 2.5, chương trình nghệ thuật Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự có đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ Festival Huế 2016 tại đình làng cổ Kim Long (tọa lạc tại số 108 Kim Long, TP.Huế).

Ngôi đình làng được xây dựng cách đây hơn 300 năm, có mặt trước hướng ra sông Hương. Công chúng và người dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, gồm 2 phần: giới thiệu di sản âm nhạc Huế (ca Huế - nhã nhạc, các em thiếu nhi múa lục cúng hoa đăng), trình diễn kỹ thuật làm bánh, thưởng thức trà sen và xem biểu diễn thời trang áo dài mang đậm chất Huế dịu dàng. Chương trình do Đặng Quốc Viết Bảo, một nhà thiết kế trẻ của Huế tổ chức.
Cùng trong khuôn khổ festival, hôm nay 4.5, sẽ diễn ra Ngày hội khinh khí cầu quốc tế tại sân Hàm Nghi (bên trong kinh thành Huế, gần cửa Thượng Tứ, P.Thuận Thành, TP.Huế).
Ngày hội đã quy tụ khinh khí cầu của 9 quốc gia, gồm: Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines và đại diện duy nhất của VN là Hãng hàng không Vietjet. Mỗi đại diện quốc gia sẽ mang đến một khinh khí cầu có kích thước cao 25 m, rộng 18 m, trọng lượng tối đa 300 kg để bay trình diễn và phục vụ du khách tham quan ngắm cảnh Huế từ trên cao.
Các hoạt động biểu diễn bao gồm trình diễn khinh khí cầu mini, cuộc thi ảnh đẹp, giao lưu công chúng với phi công khinh khí cầu. Đặc biệt đêm hội ánh sáng khinh khí cầu còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ, người mẫu Bình Minh, Quốc Thái, Trương Quỳnh Anh, Trương Thị May, Elly Trần, Cát Phượng, nhóm Mắt Ngọc, Trung Dũng, Trường Giang, Thành Lộc, Tấn Tài. Lịch bay diễn ra từ 5 giờ 30 - 8 giờ và từ 17 giờ - 18 giờ 30 các ngày 4 và 5.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.