'Giai điệu tự hào' - đại nhạc kịch về lịch sử

12/02/2015 17:24 GMT+7

(TNO) Với quy mô là một vở đại nhạc kịch, khắc họa các giai đoạn của lịch sử dân tộc, những ca sĩ tham gia gala Giai điệu tự hào (phát lúc 20 giờ ngày 21.2 trên VTV1) còn đóng vai trò là diễn viên, kể lại quá khứ hào hùng bằng âm nhạc.

(TNO) Với quy mô là một vở đại nhạc kịch, khắc họa các giai đoạn của lịch sử dân tộc, những ca sĩ tham gia gala Giai điệu tự hào (phát lúc 20 giờ ngày 21.2 trên VTV1) còn đóng vai trò là diễn viên, kể lại quá khứ hào hùng bằng âm nhạc.

Gala Giai điệu tự hào-đại nhạc kịch về lịch sử dân tộcCa sĩ Đan Trường với Tình đất đỏ miền Đông - Ảnh: Tú Art Nguyễn
Trải qua 1 năm với 11 số phát sóng, Giai điệu tự hào đã gửi tới khán giả truyền hình hơn 70 ca khúc kinh điển. Giám đốc ý tưởng Phan Huyền Thư cho biết: “Đúng với format nguyên gốc từ Nga, khép lại mỗi mùa phát sóng Giai điệu tự hào sẽ tổ chức đêm gala đặc biệt để tôn vinh nhạc sĩ, ca khúc, nghệ sĩ biểu diễn đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc dân tộc”.
Theo nhạc sĩ Thanh Phương, giám đốc âm nhạc của chương trình, bản phối của 23 ca khúc trong gala sẽ được thay đổi cho phù hợp với ý đồ dàn dựng của biên đạo múa Tấn Lộc. Ca sĩ Cẩm Vân sẽ không đơn ca Bài ca không quên như trước đó. Ở những đoạn cao trào, Cẩm Vân và dàn bè nữ sẽ cùng hòa giọng với gần 1.000 khán giả tại trường quay.
Người Hà Nội từng được Thanh Lam, Trần Thu Hà, NSƯT Quang Lý, Tùng Dương thể hiện thì nay Hồng Nhung và giọng ca thính phòng Lan Anh đảm nhiệm… Chương trình còn có sự tham gia của: NSND Quang Thọ, NSND Trung Kiên, NSND Thu Hiền, Đan Trường, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, nhóm MTV, Văn Mai Hương…
Gần 10 ngày để thi công sân khấu, hơn một tháng để thiết kế tất cả đạo cụ cho 23 ca khúc, hơn 50 diễn viên múa hai miền tập luyện liên tục trong 2 tuần, gala Giai điệu tự hào phát tối mùng 3 tết hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi hòa mình vào ký ức của dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.