Ngừng phát hành Nơi chốn đi và về để 'chỉnh sửa nội dung'

11/12/2016 05:00 GMT+7

Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, lễ ra mắt sách Nơi chốn đi và về (NXB Hội Nhà văn và Công ty sách Phương Nam đồng ấn hành, tác giả: nhà thơ Trần Tiến Dũng và họa sĩ Lê Thiết Cương) vào ngày 16.12 tại Đường sách TP.HCM và vào ngày 22.12 tại Nhà sách Phương Nam Vincom Royal City (Hà Nội) phải hủy bỏ vì lệnh ngừng phát hành để “chỉnh sửa nội dung”.

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết, theo thông báo từ đơn vị xuất bản (Công ty sách Phương Nam), Cục Xuất bản - In - Phát hành đã gửi công văn đưa lệnh ngừng phát hành cuốn sách trên. Theo công văn, cuốn sách bị cho là mắc lỗi ở 5 trang về phần nội dung, thuộc phần sáng tác của nhà thơ Trần Tiến Dũng. Công văn yêu cầu sách đã in không được phép đính chính, mà cần phải sửa chữa và gửi duyệt trước ngày 30.12 để xem xét lại về việc có được cấp phép phát hành tiếp hay không. Cục trưởng Cục Xuất bản - In - Phát hành Chu Hòa đã xác nhận thông tin này.
Công ty sách Phương Nam đang gấp rút biên tập lại cuốn sách trên, đồng thời dời lịch triển lãm gốm tại Đường sách TP.HCM từ ngày 16.12 vốn được sắp xếp như một phần song hành nhân dịp ra mắt cuốn sách trên.
Ngoài đời, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà thơ Trần Tiến Dũng khá thân thiết dù người nam kẻ bắc. Cảm nhau qua văn thơ, tình bạn của họ đã gắn bó từ 7 - 8 năm trước. Cả hai từng viết chung trong cuốn sách Ba người xuất bản năm 2009 cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.