'Nữ hoàng băng giá 2' đầy kịch tính và đen tối nhờ dàn nhân vật mới lạ

Thế Sang
Thế Sang
17/11/2019 21:02 GMT+7

Ngoài yếu tố phép thuật mê hoặc khán giả trong phim Nữ hoàng băng giá 2 (tựa gốc : Frozen 2 ), dàn nhân vật đại diện cho những linh hồn khác nhau trong tác phẩm khiến người xem có nhiều tò mò.

Lần về những tháng ngày nữ hoàng Elsa (Idina Menzel lồng tiếng) và cô em gái Anna (Kristen Bell) lúc nhỏ, phụ thân và mẫu hậu kể cho hai chị em nghe về một khu rừng bị trù ếm bởi một thế lực không thể gọi tên.
Khi lớn lên, lúc sức mạnh băng giá của Elsa vượt tầm kiểm soát, đồng thời thế lực năm xưa tìm đến phá hoại vương quốc Arendelle của cô, nữ hoàng đã cùng em lên đường khám phá khu rừng từ lâu đã ngủ yên.
Khi bước chân vào cấm địa, Elsa không biết mình đã đánh thức những linh hồn trong khu rừng. Do Jennifer Lee và Chris Buck đạo diễn, phần tiếp theo về bà chúa tuyết khám phá những năng lực sâu kín của Elsa.
Trang IGN tiết lộ, nhà sản xuất tác phẩm là Peter Del Vecho luôn đau đáu về việc muốn kể cho khán giả nguồn gốc sức mạnh của Elsa, đồng thời muốn "bơm" vào câu chuyện những nhân vật mới.

Có nhiều linh hồn khác nhau được hé lộ qua các trailer Frozen 2 thời gian qua. Trong đó có linh hồn đất, mà hình dạng thực của chúng là những tảng đá khổng lồ có thể di chuyển. Trong các trailer, Elsa và nhóm bạn không ít lần phải né tránh sự tấn công của những sinh vật to xác này

Ảnh: Chụp màn hình

Sự xuất hiện của chúng trong phim khiến cho khán giả thắc mắc liệu những sinh vật này là người canh gác khu rừng hay xuất hiện với mục đích khác đen tối, độc đoán?

Ảnh: Chụp màn hình

Sa giông, được cho là đại diện của linh hồn lửa là nhân vật đáng yêu nhất xuất hiện trong phim. Tên của sinh vật này là Bruni, cùng với vẻ tinh nghịch, dễ thương, Bruni đã chiếm trọn cảm tình của nữ hoàng Elsa

Ảnh: Disney

So với các sinh vật đá khổng lồ khó gần, đội ngũ làm phim đã cố gắng tạo hình Bruni đáng yêu nhất có thể

Ảnh: Disney

Bên cạnh những linh hồn có hình dáng rõ ràng, linh hồn gió Gale gây thú vị nơi người xem khi từ đầu chí cuối không có hình dáng cụ thể

Ảnh: Chụp màn hình IGN

Trang IGN tiết lộ Gale có thể đảm nhận một vai trò đáng yêu trong phim, trong khi đó đạo diễn Chris Buck cho hay Gale có thể nói được

Ảnh: Disney

Và nhân vật gây hứng thú cho khán giả hơn cả đó là ngựa biển Nokk, bơi lượn ở Hắc Hải, là hóa thân của linh hồn nước. Nơi đây cũng chính là nơi nữ hoàng Elsa thử sức mạnh khổng lồ của mình và rơi tòm xuống làn nước đen ngòm

Ảnh: Disney

Nokk được Annette Marnat, một thành viên đội sáng tạo mượn từ thần thoại dân gian của người Scandinavie (hay gọi chung là thần thoại Bắc Âu). Tính mềm mại nhưng cũng cứng rắn của nước đã được đội ngũ sáng tạo dùng để tạo nên Nokk

Ảnh: Disney

Bên cạnh bốn sinh vật mà Elsa phải đối mặt là nhân vật người tuyết bé nhỏ Olaf (được tạo nên bởi phép thuật của Elsa) cũng chứa đựng nhiều thú vị. So với phần đầu, khi xuất hiện trong trailer phần hai, Olaf "chiếm sóng" vì mức độ tinh nghịch, đáng yêu và ồn ào không ai bằng

Ảnh: Chụp màn hình trailer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.