Tranh của Picasso bán với giá kỷ lục hơn 179 triệu USD

12/05/2015 08:38 GMT+7

(TNO) Một bức tranh của Picasso vừa được bán với giá hơn 179 triệu USD tại nhà đấu giá Christie’s (Mỹ) và đạt kỷ lục thế giới về giá bán dành cho một tác phẩm nghệ thuật.

(TNO) Một bức tranh của Picasso vừa được bán với giá hơn 179 triệu USD tại nhà đấu giá Christie’s (Mỹ) và đạt kỷ lục thế giới về giá bán dành cho một tác phẩm nghệ thuật.

Bức tranh của Picasso tại nhà đấu giá Christie's - Ảnh: AFP
CNN và Bloomberg hôm 11.5 đưa tin bức tranh Những người phụ nữ ở thủ đô Algiers (Les femmes d'Alger - Version "O") của họa sĩ Pablo Ruiz Picasso vừa được bán với giá 179,365 triệu USD tại buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 20 tại nhà đấu giá Christie’s ở thành phố New York (Mỹ).
Giá khởi điểm của tác phẩm là 140 triệu USD. Reuters cho biết nhà đấu giá sẽ hưởng hoa hồng 12% trong số tiền hơn 179 triệu USD.
Miêu tả một nhóm cô gái điếm, bức họa của Picasso dựa trên tác phẩm cùng tiêu đề của họa sĩ Eugene Delacroix (Pháp) theo trường phái lãng mạn. Lần gần đây nhất, bức tranh này được bán với giá 31,9 triệu USD vào năm 1997.
Năm 2013, tỉ phú Steven Cohen mua bức Le Reve của Picasso với giá 155 triệu USD.
Trước đây, tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được bán là Ba suy nghĩ của Lucian Freud (Three Studies of Lucian Freud) của danh họa Francis Bacon. Bức tranh được mua với giá 142,4 triệu USD ở nhà đấu giá Christie’s hồi tháng 11.2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.