Vĩnh biệt người chép sử về thanh niên

08/03/2016 06:00 GMT+7

Nhà sử học Văn Tùng, tên khai sinh là Lê Nhật Huy, sinh ngày 31.1.1932 tại Huế, từ trần ngày 3.3.2016 tại Hà Nội (hưởng thọ 84 tuổi).

Nhà sử học Văn Tùng, tên khai sinh là Lê Nhật Huy, sinh ngày 31.1.1932 tại Huế, từ trần ngày 3.3.2016 tại Hà Nội (hưởng thọ 84 tuổi).

Ngày 7.3, tại Nhà tang lễ TP.Hà Nội, Trung tâm thanh thiếu niên T.Ư (T.Ư Đoàn) và gia đình bà quả phụ Trần Thị Kim Duyên đã tổ chức tang lễ nhà sử học Văn Tùng, nguyên Phó giám đốc thứ nhất, Trung tâm văn hóa giáo dục tổng hợp thanh niên (nay là Trung tâm thanh thiếu nhi T.Ư), nguyên Tổng biên tập Ban Biên tập lịch sử Đoàn - Hội - Đội T.Ư Đoàn.
Nhà sử học Văn Tùng, tên khai sinh là Lê Nhật Huy, sinh ngày 31.1.1932 tại Huế, từ trần ngày 3.3.2016 tại Hà Nội (hưởng thọ 84 tuổi).
Ông có trên 50 năm gắn bó với công tác Đoàn, đã xuất bản 45 đầu sách. Ông là tác giả sưu tầm khoảng 10.000 tư liệu, hiện vật lịch sử liên quan đến Đoàn, Hội, Đội, trong đó có nhiều tư liệu, hiện vật quý đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tuổi trẻ VN.
Nhà sử học Văn Tùng được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba; Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng nhì; Huy chương Chiến thắng hạng nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.